Cấp điện trở lại cho một số tỉnh miền núi phía Bắc sau mưa lũ

Ngành điện miền Bắc vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các điểm trường có tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng của mưa lũ.
Cấp điện trở lại cho một số tỉnh miền núi phía Bắc sau mưa lũ ảnh 1Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Hà Giang - một trong 2 điểm thi của thành phố Hà Giang bị ngập úng. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Theo thông tin cập nhật của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về ảnh hưởng của mưa lớn, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, dự kiến đến ngày hôm nay (26/6), đơn vị sẽ khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho một số tỉnh.

Cụ thể, theo EVNNPC, đối với lưới điện 110kV do Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc (NGC) quản lý vận hành, mưa lũ đã gây sạt lở 4m đường vào trạm Biến áp 110kV Than Uyên và sạt lở bờ kè một số vị trí cột đường dây 110kV thuộc địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai.

Công ty lưới điện cao thế miền Bắc theo dõi thường xuyên tình hình thời tiết và bố trí nhân lực, vật tư sẵn sàng để xử lý ngay khi nước rút.

Tại Bắc Kạn, mưa lũ kéo đổ 3 cột hạ áp, mất điện 15 khách hàng; EVNNPC đã khôi phục vào lúc 9 giờ ngày 24/6.

Tại Tuyên Quang, mưa lũ đã gây đổ cột bêtông ly tâm tại vị trí 32 đường dây 35 kV, gây mất điện 2 trạm biến áp cấp điện cho 312 khách hàng ở xã Sinh Long. Dự kiến đến 17 giờ ngày 26/6/2018, ngành điện sẽ cấp điện trở lại.

Tại Lai Châu, mưa lũ đã gây sạt lở tại 8 vị trí cột đường dây trung áp và đổ 25 cột hạ áp thuộc các huyện Phong Thổ, Than Uyên, Mường Tè, Tam Đường, Sìn Hồ. Đơn vị điện lực đã phải tách khỏi vận hành đề phòng nguy cơ xảy ra sự cố.

Mưa lũ đã gây mất điện 43 trạm biến áp với 3.300 khách hàng tại 10 xã. Hiện Công ty Điện lực Lai Châu đang khẩn trương tổ chức khắc phục; theo đó, khu vực huyện Tam Đường, Phong Thổ, Than Uyên đã khắc phục tạm để cấp lại điện cho khách hàng, khu vực huyện Tân Uyên, Sìn Hồ vẫn đang mưa to nên việc khắc phục rất khó khăn. Dự kiến, đến hết ngày 26/6/2018 sẽ khôi phục lại.

Tại Điện Biên, mưa lũ đã làm đổ 7 cột trung áp, sạt lở 5 cột và gãy đổ 29 cột hạ áp gây mất điện 18 trạm biến áp với 1.350 khách hàng.

Hiện Công ty Điện lực Điện Biên đã khôi phục cấp điện trở lại cho 16 trạm biến áp với 1.250 khách hàng, còn 1 trạm biến áp với 100 khách hàng sẽ được khôi phục cấp điện ngay sau khi nước rút.

Đặc biệt, tại Hà Giang, mưa lũ đã gây sự cố một số nhánh rẽ đường dây trung áp, làm hư hỏng 4 trạm biến áp 35/0,4kV, mất điện 93 trạm biến áp với 10.000 khách hàng thuộc 36 xã của 6 huyện.

[Infographics] Đã có 25 người chết và mất tích do mưa lũ

Trong các ngày 23-24/6, do nước ngập, để đảm bảo an toàn cho tính mạng người dân, Công ty Điện lực hà Giang đã phải cắt điện một phần thành phố Hà Giang.

Hiện công ty đang kiểm tra tại các khu vực bị ngập úng, tập trung nhân lực, vật tư thiết bị chờ nước rút để tiến hành khắc phục. Dự kiến, khắc phục sự cố xong trong ngày 28/6/2018.

Trước đó, từ ngày 23/6, mưa lớn kèm lũ ống xuất hiện ở một số tỉnh miền núi phía Bắc đã gây ngập lụt, ảnh hưởng đến lưới điện miền Bắc.

Tính đến chiều tối 25/6, EVNNPC đã phải tạm ngừng cấp điện tại hơn 140 trạm biến áp cung cấp cho hơn 13.000 khách hàng tại 48 xã thuộc 9 huyện miền núi phía Bắc.

Tuy nhiên, ngành điện miền Bắc vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các điểm trường có tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng của mưa lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục