Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao ĐứcPhát cho biết Chính phủ đã chỉ đạo ngành ngân hàng tăng cường cung cấp tín dụng để nông dân khôngphải bán vội lúa để trả nợ cho ngân hàng cũng như mua vật tư; duy trìđàn gia súc.
Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tạiphiên họp chiều 12/6 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Cao ĐứcPhát đã giải đáp một số vấn đề liên quan đến hỗ trợ ngành nông nghiệpphát triển bền vững, giúp nông dân thoát nghèo, tháo gỡ khó khăn chongành chăn nuôi, nâng cao chất lượng hàng nông sản, quản lý thuốc bảo vệthực vật...
Trước câu hỏi của đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoànThành phố Hồ Chí Minh), ông Cao Đức Phát cho biết để giải quyết khó khăn lớnnhất của ngành nông nghiệp là vấn đề thị trường, Chính phủ đã có chủtrương hỗ trợ doanh nghiệp mua một triệu tấn lúa, do vậy giá lúa ở Đồngbằng sông Cửu Long đã nhích lên 100-200 đồng. Chính phủ đã chỉ đạo ngànhngân hàng hỗ trợ nông dân không phải bán lúa sớm để trả nợ, duy trì đàngia súc, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khẳng định thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chủ trương của Chính phủ về tái cơcấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triểnbền vững gắn với xây dựng nông thôn mới chính là giải pháp quan trọng cótính đột phá.
Trả lời câu hỏi của đạibiểu Nguyễn Thị Bích Nhiệm (đoàn Yên Bái) về những giải pháp tháo gỡcho ngành chăn nuôi, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, trước những khókhăn của ngành chăn nuôi thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tập trungchỉ đạo quyết liệt 3 giải pháp:
Thứ nhất là chỉ đạo toàn bộ hệ thốngphối hợp với các địa phương giám sát và quyết liệt trong chống dịch cúmgia cầm, tai xanh, dịch lở mồm long móng và đến nay đã cơ bản khôngchế được.
Thứ hai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tăng cường kiểm soát chất lượng thứcăn, con giống, đảm bảo rằng trong lúc giá thức ăn cao thì người nôngdân ít nhất cũng phải nhận được thức ăn và con giống có chất lượng tươngxứng với đồng tiền mà nông dân bỏ ra.
Thứ ba, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợprất tốt với các cơ quan liên quan, kết hợp với các địa phương biên giớiquyết liệt kiểm soát về buôn lậu. Vì vậy, thời gian vừa qua cơ bản đãkiểm soát được vấn đề buôn lậu gia cầm.
Đối với nội dung câuhỏi chất vấn của đại biểu Trần Ngọc Vinh (đoàn Hải phòng) về vấn đềchất lượng nông sản Việt Nam còn thấp nên khó bán, vì thế làm thu nhậpcủa nông dân giảm.
Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá: hầu hết các mặt hàngnông sản của nước ta đã tăng về số lượng, qua đó không chỉ đáp ứng nhucầu trong nước mà còn xuất khẩu với số lượng lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởngthẳng thắn thừa nhận: vẫn còn một số mặt hàng chất lượng còn thua kémcác nước sản xuất cùng loại. Vì vậy, việc nâng cao giá trị gia tăng củanông sản là nhiệm vụ chính của ngành nông nghiệp trong thời gian tới.Đây cũng là mục tiêu đề ra trong đề án tái cơ cấu của ngành.
Về vấn đề quản lý thuốc bảo về thực vật, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhìnnhận đây là vấn đề bức xúc đối với ngành nông nghiệp. Thời gian vừa quaBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng hành lang pháp lýtrong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ xây dựng các tiêu chuẩn kỹthuật đối với từng mặt hàng. Mặt khác, Bộ cũng đang củng cố hệ thốngquản lý thuốc và các loại vật tư, thường xuyên cùng các địa phương kiểmtra các mặt hàng cũng như cơ sở sản xuất, đấu tranh quyết liệt với việcbuôn lậu.
Sáng mai, 13/6, Bộ trưởng Cao Đức Phát sẽ tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội./.
(TTXVN)