Trong bài viết “Tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030” ngày 11/2/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ các cấp ủy cần tập trung vào 3 vấn đề chính để tiến hành tốt Đại hội Đảng bộ các cấp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương khẳng định hội thảo hướng tới quan điểm chỉ đạo đồng bộ, xuyên suốt “Cấp ủy Đảng là chủ thể lãnh đạo có vai trò lãnh đạo toàn diện trong xây dựng Đảng.
Trong năm 2023 sẽ tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác dân vận cho các bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ, cấp ủy viên phụ trách dân vận và đội ngũ tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận.
Trên 99,5% các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bầu một lần đủ số lượng cấp ủy và đúng phương án nhân sự đã được phê duyệt, kết quả bầu cử tập trung, đạt tỷ lệ phiếu bầu cao.
Tỉnh Quảng Ninh đề ra kế hoạch hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trong tháng Bảy tới, sớm hơn một tháng so với chỉ đạo của Trung ương.
Tỉnh ủy Kiên Giang chọn Đảng bộ xã Bình An (huyện Châu Thành) làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung với cấp xã, phường và thị trấn; Đảng bộ huyện An Biên làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung.
Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) xác định trong năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính biểu dương Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tạo được sự đoàn kết, thống nhất, có khát vọng, tạo được hình ảnh mới, diện mạo mới của tỉnh.
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh lưu ý việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần thiết thực, hiệu quả khắc phục triệt để bệnh hình thức.
Theo Ban Tổ chức Trung ương, đến ngày 30/6, hầu hết các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp huyện và tương đương.