Cần Thơ: 100% chi bộ cơ sở tổ chức thành công ĐH nhiệm kỳ 2022-2025

Trên 99,5% các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bầu một lần đủ số lượng cấp ủy và đúng phương án nhân sự đã được phê duyệt, kết quả bầu cử tập trung, đạt tỷ lệ phiếu bầu cao.
Cần Thơ: 100% chi bộ cơ sở tổ chức thành công ĐH nhiệm kỳ 2022-2025 ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 25/10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả cho thấy 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu cấp ủy các cấp chỉ đạo các chi bộ trực thuộc căn cứ nghị quyết đại hội và đặc điểm, tình hình của từng loại hình chi bộ, khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí chi ủy viên và đảng viên; phát động các phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị mình; tạo khí thế mới, lập thành tích chào mừng thành công của đại hội; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc rà soát các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện...

Cấp ủy các cấp tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác phát triển đảng viên; rà soát, đánh giá đúng thực trạng nguồn quần chúng, từ đó đề ra các biện pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên ở khu vực nông thôn, trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân...

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, các cấp ủy đã bám sát quy định và hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Công tác chuẩn bị từ triển khai kế hoạch đến xây dựng phương án nhân sự, văn kiện, chương trình, kịch bản, trang trí khánh tiết được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện chu đáo, thận trọng và khoa học, đúng quy trình, quy định.

[Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Cần Thơ]

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến đại hội đã được triển khai kịp thời, việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chuẩn bị nội dung, công tác nhân sự, phân công cấp ủy theo dõi chỉ đạo đại hội được tăng cường, sâu sát, đảm bảo quy định của Đảng cũng như tình hình thực tế của các đơn vị, đảm bảo mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy khóa mới, nhất là bầu bí thư chi bộ ở ấp, khu vực (đảm bảo 100% bí thư đồng thời là trưởng ấp, khu vực).

Cần Thơ: 100% chi bộ cơ sở tổ chức thành công ĐH nhiệm kỳ 2022-2025 ảnh 2Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng ấp, khu vực được các chi bộ thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan. Các chi bộ đã chọn lựa đảng viên có đủ năng lực, uy tín để bầu vào cấp ủy, làm Bí thư, Phó Bí thư.

Số bí thư chi bộ tái cử không trúng cấp ủy và số bí thư chi bộ tái cử trúng cử cấp ủy nhưng không trúng cử bí thư đều giảm so với đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và tỷ lệ cán bộ nữ.

Công tác bầu cử tại đại hội chi bộ được thực hiện đúng trình tự, nguyên tắc theo Quy chế bầu cử trong Đảng; trên 99,5% các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bầu một lần đủ số lượng cấp ủy và đúng phương án nhân sự đã được phê duyệt, kết quả bầu cử tập trung, đạt tỷ lệ phiếu bầu cao...

Cụ thể, tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn thành phố đã tổ chức đại hội là 2.433 chi bộ, đạt 100%. Số chi bộ bầu chi ủy là 1.941 chi bộ, bằng 79,78%. Số chi bộ bầu bí thư, phó bí thư là 311 chi bộ, bằng 12,78%

Về trình độ chuyên môn, trình độ từ thạc sỹ trở lên có 1.322 đồng chí, bằng 18,32%, tăng 0,16% so với nhiệm kỳ trước; đại học và cao đẳng có 4.122 đồng chí, bằng 57,13%, tăng 1,74%; trung cấp có 496 đồng chí, bằng 6,87%, giảm 4,89%; sơ cấp và chưa qua đào tạo có 1.275 đồng chí, bằng 17,67%, giảm 0,11%.

Về trình độ lý luận chính trị, cao cấp, cử nhân có 769 đồng chí, bằng 10,66%, tăng 1,91% so với nhiệm kỳ trước; trung cấp có 3.858 đồng chí, bằng 53,47%, tăng 6,55%; sơ cấp và chưa qua đào tạo có 2.588 đồng chí, bằng 35,87%, giảm 8,46%.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục