Carlos Slim dành hơn 4,7 tỷ USD đầu tư quốc nội

Theo thông báo từ Tập đoàn Carso Group của tỷ phú Carlos Slim, năm 2012 họ sẽ dành 4,7 tỷ USD đầu tư các lĩnh vực kinh tế quốc nội.

Ngày 6/3, Tập đoàn Carso Group của tỷ phú người Mexico Carlos Slim thông báo sẽ  dành 4,7 tỷ USD đầu tư các lĩnh vực kinh tế quốc nội trong năm nay, bao gồm hơn một nửa vào lĩnh vực viễn thông.

Tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực viễn thông, xây dựng, giải trí và y tế cho biết “Trong năm 2012, đầu tư của chúng tôi vào Mexico sẽ là 4,66 tỷ USD, tạo ra hơn 100.000 việc làm.”

[Người giàu nhất hành tinh có gia tài gần 70 tỷ USD]

Đầu tư vào viễn thông bao gồm việc lắp đặt 29.930km cáp quang thêm vào số cáp quang hiện giờ là 122.310km.

Trong các dự án xây dựng đáng chú ý có dự án nhà máy xử lý nước ở Atotonilco, bang Hidalgo, phía Bắc thủ đô Mexico City, dự kiến sẽ là nơi xử lý 60% nước thải sinh hoạt cho cả khu vực thung lũng Mexico, bao gồm cả thủ đô.

Slim được coi là người giàu nhất thế giới, với tài sản 74 tỷ USD, theo công bố của tạp chí Forbes năm ngoái.

Là một người gốc Lebanon, ông xây dựng nên khối gia sản của mình nhờ công ty điện thoại Telmex mua lại từ chính quyền Mexico năm 1990.

Telmex và hãng điện thoại di động Telcel, cũng là hãng lớn nhất ở Mexico, hiện đang phải đối phó với những tranh cãi từ các công ty cáp và điện thoại khác ở Mexico muốn chia sẻ hạ tầng viễn thông. Slim cũng đang xem xét chuyển sang đầu tư lĩnh vực truyền hình./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục