Carnaval "Hạ Long-Thăng Long và bè bạn quốc tế"

Tối 1/5, tại thành phố Hạ Long, Lễ hội Carnaval đã diễn ra trong một không gian thưởng thức mới - từ ban ngày chuyển sang ban đêm.
Tối 1/5, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Lễ hội Carnaval đã diễn ra trong một không gian thưởng thức mới - từ ban ngày chuyển sang ban đêm, giúp du khách có thể cảm nhận một Hạ Long không chỉ sôi động và náo nhiệt ban ngày mà còn lộng lẫy và quyến rũ khi đêm xuống.

Với chủ đề "Hạ Long - Thăng Long và bè bạn quốc tế," sau màn pháo hoa rực rỡ, đêm Carnaval Hạ Long - hoạt động tâm điểm của Lễ hội Du lịch Hạ Long 2010 - bắt đầu với ba phần chính là chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu hành đường phố và vũ hội hóa trang.

Phần đầu của chương trình là một đại tiệc âm nhạc với sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng. Điểm nhấn chính là chương trình Carnaval đường phố với sự tham gia biểu diễn của gần 3.000 diễn viên chuyên và không chuyên.

Đoàn xe ôtô được trang trí với các hình tượng chùa Đồng Yên Tử, Hạ Long, Móng Cái, Tuần Châu; "Vui chơi giải trí và văn hóa ẩm thực" với hình ảnh chợ quê; "Thành phố bên bờ Vịnh" với mô hình cầu Bãi Cháy... khởi hành từ Bến phà Bãi Cháy cũ đến Bưu điện Vườn Đào và kết thúc khi đến cảng tàu du lịch Bãi Cháy.

Cùng thời điểm diễn ra lễ hội trên đường phố, dưới biển là phần trình diễn của các tàu du lịch được trang hoàng lộng lẫy với các biểu trưng cánh buồm, hình rồng, cờ hoa...

Carnaval Hạ Long 2010 còn độc đáo với điệu nhảy múa riêng mang tên "Khúc Samba Hạ Long." Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng với người dân, du khách tham gia các điệu nhảy, hóa thân thành các nhân vật cổ tích, các loài hoa, các loài động vật trong vũ hội hóa trang... và hòa vào dòng người diễu hành trên đường phố.

Lần đầu tiên trong không gian Carnaval xuất hiện những ảnh sinh động về Thủ đô 1.000 năm tuổi với Tháp Rùa, Khuê Văn Các, thiếu nữ Hà thành duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.

Kết thúc Carnaval là một màn pháo hoa rực rỡ.

Cùng với việc Carnaval Hạ Long đã và đang trở thành thương hiệu của du lịch tỉnh, Quảng Ninh đang phấn đấu vươn lên thành một trung tâm du lịch có đẳng cấp ở châu lục với hai yếu tố thu hút du khách, đó là môi trường du lịch hấp dẫn, an toàn và con người Quảng Ninh thân thiện, mến khách./.

Mạnh Tú (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục