Cất bốc 6 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở mặt trận biên giới Vị Xuyên

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tổ chức lực lượng tìm kiếm và cất bốc 6 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh ở khu vực biên giới thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Cất bốc 6 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở mặt trận biên giới Vị Xuyên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong 2 ngày 27 và 28/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tổ chức lực lượng tìm kiếm và cất bốc 6 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh ở khu vực biên giới thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang và Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên đã tổ chức lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, trong số 6 bộ hài cốt liệt sỹ có 2 bộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại trận địa 12,7 ly trên bình độ của điểm cao 400 thuộc xóm Nà La, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Di vật trong hai bộ hài cốt liệt sỹ này để lại gồm hai bút máy kim tinh Trường Sơn, đồng hồ đeo tay, thìa ăn, ví đựng tiền cùng nhiều giấy tờ tùy thân, nhưng do thời gian quá lâu nên đã mục, nát không thể đọc được. Bốn bộ hài cốt liệt sỹ còn lại nằm trên điểm cao 685, thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy.

Các xã biên giới: Thanh Thủy, Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải thuộc huyện Vị Xuyên có đường giao thông đi lại đặc biệt khó khăn, chủ yếu là vách núi đá cao, còn rất nhiều vật cản nổ sót lại sau chiến tranh chưa được rà phá, khắc phục. Từ năm 2015 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tiến hành quy tập được 31 bộ hài cốt liệt sỹ, chủ yếu là ở khu vực biên giới thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Theo Đại tá Đoàn Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ và trách nhiệm, đồng thời cũng là việc làm thể hiện tình cảm “Uống nước nhớ nguồn,” tri ân các liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, bốc cất nhằm nhanh chóng đưa các liệt sỹ hy sinh ở mặt trận biên giới Vị Xuyên về cùng các đồng đội tại các nghĩa trang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục