Cắt giảm chi tiêu sẽ "gây rối loạn" hoạt động FBI

Giám đốc FBI cho rằng việc cắt giảm chi tiêu sẽ gây rối loạn chiến dịch liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là chống khủng bố.
Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ Robert Mueller ngày 19/3 cảnh báo chương trình cắt giảm mạnh ngân sách tác động tới tất cả các cơ quan của Mỹ, bao gồm cả lực lượng cảnh sát liên bang và đe dọa các chiến dịch chống khủng bố quan trọng của nước này.

Phát biểu trước một ủy ban Hạ viện, người đứng đầu FBI cho biết việc cắt giảm 550 triệu USD trong 7 tháng tiếp theo của tài khóa 2013 đồng nghĩa với việc FBI phải bỏ trống khoảng 2.200 vị trí nhân sự.

Ông Mueller nhấn mạnh hành động này sẽ gây rối loạn cho công tác hoạt động điều tra cũng như các chiến dịch quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là chống khủng bố và an ninh mạng.

[Thâm hụt ngân sách Mỹ giảm nhưng vẫn mức cao
]

Ông cũng cho biết FBI hiện đang nỗ lực hết sức để hạn chế việc cắt giảm nhân sự trong tình hình hiện nay, song khẳng định việc cắt giảm ngân sách tự động sẽ gây ra "những tổn thất khủng khiếp."

Chương trình cắt giảm ngân sách tự động 85 tỷ USD trong tài khóa 2013 có hiệu lực từ ngày 1/3. Đây là một chương trình cắt giảm tự động chiểu theo thỏa thuận năm 2011 để tránh thâm hụt ngân sách liên bang tiếp tục phình to, trong đó quy định nếu Nhà Trắng và Quốc hội không nhất trí được với nhau về các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách thì ngân sách liên bang hàng năm sẽ tự động bị cắt giảm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục