
Giá dầu thế giới giảm khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định từ OPEC+
Các nguồn tin trong ngành cho rằng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) sẽ gia hạn chương trình cắt giảm sản lượng cho đến cuối quý 1/2025.
Các nguồn tin trong ngành cho rằng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) sẽ gia hạn chương trình cắt giảm sản lượng cho đến cuối quý 1/2025.
Trong phiên giao dịch ngày 4/11, giá dầu Brent đã tăng 1,98 USD (2,7%) lên 75,08 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,98 USD (2,85%) lên 71,47 USD/thùng.
Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng (JMMC) của OPEC+ sẽ tiếp tục giám sát việc tuân thủ các điều chỉnh sản lượng đã được thống nhất tại cuộc họp của khối này vào ngày 2/6/2024.
Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, tập trung vào xe hybrid, đã bán được khoảng 100.000 xe điện vào năm 2023 và khoảng 80.000 xe điện từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay.
Saudi Arabia, Nga, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman sẽ duy trì mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày trong 2 tháng tới và sẽ áp dụng linh hoạt thỏa thuận này tùy theo điều kiện thị trường.
Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng lên mức 74,04 USD/thùng giữa bối cảnh xuất khẩu dầu của Libya bị gián đoạn và những lo ngại về OPEC+ sẽ tăng sản lượng của từ tháng 10 giảm bớt.
ExxonMobil nhận định nhu cầu dầu sẽ duy trì ở mức trên 100 triệu thùng/ngày cho đến năm 2050, trong khi công ty dầu khí BP cho rằng nhu cầu dầu sẽ giảm xuống còn khoảng 75 triệu thùng/ngày.
Theo kế hoạch khôi phục sản xuất, Nga và Saudi Arabia sẽ duy trì sản lượng dầu ở mức 8,978 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 9/2024, sau đó các nước OPEC+ sẽ bắt đầu tăng dần sản lượng.
Giá dầu Brent giao tháng 8 tới giảm 24 xu Mỹ xuống 80,87 USD/thùng lúc 7 giờ 30 phút sáng (giờ Việt Nam); giá dầu dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 7 tới cũng giảm 19 xu Mỹ xuống 76,80 USD/thùng.
Theo ba nguồn thạo tin, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đối tác duy trì cắt giảm sản lượng do lo ngại nhu cầu "vàng đen" giảm sút khi các nền kinh tế lớn phải vật lộn với lãi suất cao.
Các nhà phân tích dự đoán mức cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày sẽ được duy trì tại cuộc họp trực tuyến sắp tới của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh.
Cuộc họp ngày 2/6 của OPEC+ sẽ tập trung vào việc xem xét quyết định gia hạn lệnh cắt giảm sản lượng khai thác 2,2 thùng/ngày cho tới cuối năm nay, nhằm ngăn chặn tình trạng dư cung và hỗ trợ giá dầu.
Xuất khẩu xăng trong tháng 4/2023 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt 400.000 tấn do nhu cầu đi lại trong nước và nhu cầu sử dụng nhiên liệu được cải thiện giữa bối cảnh kinh tế phục hồi.
Khép phiên ngày 6/5, giá dầu Brent biển Bắc tăng 37 xu, tương đương 0,5%, lên 83,33 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng tăng 37 xu lên 78,48 USD/thùng.
Việc OPEC+ tiếp tục cắt giảm sản lượng và tình hình xung đột Nga-Ukraine leo thang là những chất xúc tác chính có khả năng sẽ đẩy giá tăng lên trên ngưỡng 100 USD/thùng trong vài tháng tới.
Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 29 xu Mỹ, lên 87,29 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ New York cũng tăng 31 xu Mỹ, hay 0,4%, lên 83,48 USD/thùng.
Sau khi khởi đầu năm mới ảm đạm, giá dầu thô đang có dấu hiệu phục hồi khi Saudi Arabia và các thành viên OPEC+ đẩy mạnh cắt giảm nguồn cung kết hợp với nhu cầu phục hồi đáng kinh ngạc.
EIA dự kiến sản lượng dầu mỏ của OPEC+ sẽ giảm 1 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2024, trong khi nguồn cung của các nước không phải thành viên sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày, dẫn đầu là Mỹ.
Các dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu vào năm 2024 có sự khác biệt đáng kể, phản ánh những quan điểm trái ngược nhau về tốc độ thế giới sẽ chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.
OPEC+ đã thống nhất giữ nguyên chính sách sản lượng dầu hiện nay và dự kiến sẽ họp vào tháng 3 để quyết định có nên duy trì mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày hay không.