Dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2024: Những quan điểm trái ngược

Các dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu vào năm 2024 có sự khác biệt đáng kể, phản ánh những quan điểm trái ngược nhau về tốc độ thế giới sẽ chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Carson, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Carson, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo dự đoán của Công ty nghiên cứu năng lượng Wood Mackenzie, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 1,9 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, dự báo gần với ước tính của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho năm 2024.

Trong nhận định được chia sẻ với các đại biểu tại cuộc họp của Wood Mackenzie hôm 27/2 vừa qua trong khuôn khổ hội nghị của Viện Năng lượng ở London, Phó Chủ tịch nghiên cứu dầu mỏ của Công ty Alan Gelder đã dự đoán, giống như hầu hết các nhà dự báo khác, rằng phần lớn sự gia tăng đó sẽ đến từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Các dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu vào năm 2024 có sự khác biệt đáng kể, phản ánh những quan điểm trái ngược nhau về tốc độ thế giới sẽ chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.

OPEC tin rằng việc sử dụng dầu sẽ tiếp tục tăng trong hai thập kỷ tới, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đại diện cho các nước công nghiệp phát triển, dự đoán nhu cầu dầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2030.

OPEC dự kiến sẽ có một năm tăng trưởng nhu cầu tương đối mạnh ở mức 2,25 triệu thùng/ngày, trong khi IEA dự kiến mức tăng trưởng chậm hơn nhiều là 1,22 triệu thùng/ngày.

Một cuộc khảo sát trên phạm vi rộng của Reuters cho thấy hầu hết các nhà phân tích dự kiến nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng khoảng từ 1-1,5 triệu thùng/ngày vào năm 2024.

Dự đoán của Wood Mackenzie về tăng trưởng nhu cầu vào năm 2025 thấp hơn ở mức 1,4 triệu thùng/ngày. OPEC dự kiến nhu cầu sẽ tăng trưởng 1,85 triệu thùng/ngày vào năm 2025, trong khi IEA dự kiến sẽ tiết lộ mức dự đoán về nhu cầu dầu năm 2025 vào tháng 4/2024.

OPEC và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã thực hiện cắt giảm sản lượng kể từ cuối năm 2022 để hỗ trợ thị trường, do sản lượng ở Mỹ và các nhà sản xuất ngoài thành viên khác đã tăng lên.

Vào tháng 11/2023, OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng tự nguyện với tổng trị giá khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong quý 1/2024. Đầu tuần này, các nguồn tin nói với Reuters rằng OPEC+ đang xem xét gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng sang quý 2 và có thể giữ nguyên cho đến cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục