"Cậu bé đầm tôm" Hào Anh nhận hơn 6 tháng tù vì trộm cắp tài sản

Hào Anh đã bị Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) tuyên phạt 6 tháng 15 ngày tù về tội trộm cắp tài sản.
"Cậu bé đầm tôm" Hào Anh nhận hơn 6 tháng tù vì trộm cắp tài sản ảnh 1Bị cáo Hào Anh tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 23/10/2015. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sau hai lần tạm hoãn, sáng 23/2, Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 tháng 15 ngày tù đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (còn gọi là Hào Anh, 20 tuổi, quê Cà Mau) và Phan Thảo Duy (20 tuổi, dì của Hào Anh) về tội trộm cắp tài sản.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương cũng công bố quyết định trả tự do cho 2 bị cáo ngay sau phiên xét xử này do cả hai đã bị tạm giam 6 tháng 15 ngày, bằng với thời gian của án phạt tù.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0 giờ ngày 15/5/2015, Hào Anh rủ Thảo Duy đến Cơ sở sản xuất nước tương Bình Dương, nơi cả hai đang làm việc (thuộc xã Lạc Xuân, Đơn Dương) để trộm tài sản.

Khi đến nơi, Hào Anh nói Duy ở ngoài canh chừng còn Hào Anh đột nhập vào trong phòng kế toán của cơ sở để lấy trộm 1 màn hình máy tính, 1 CPU rồi đem ra ngoài.

Sau đó, cả Hào Anh và Thảo Duy cùng vào trong Cơ sở sản xuất nước tương Bình Dương lấy 1 bàn phím máy tính, một chuột máy tính, 1 loa mini, 1 xô nhựa và một bình nước nóng rồi đem tất cả tài sản trên về phòng trọ tại thị trấn Đ’Ran (Đơn Dương) cất giấu.

Đến ngày 16/5/2015, cả hai bị công an phát hiện và bắt giữ. Tổng giá trị tài sản mà Hào Anh và Thảo Duy lấy trộm được xác định là 6,9 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23/10/2015, phiên xét xử sơ thẩm đối với Hào Anh và Phan Thảo Duy đã bị tạm hoãn.

Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương đã tuyên trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện điều tra bổ sung, giám định Hào Anh có bị bệnh tâm thần hay không. Trong khi chờ củng cố hồ sơ vụ án, từ ngày 23/11/2015 cả Hào Anh và Thảo Duy đã được cơ quan chức năng cho tại ngoại trở về Cà Mau.

Ngày 14/12/2015, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên đã có kết luận Hào Anh bị rối loạn nhân cách, cảm xúc không ổn định; hạn chế khả năng nhận thức hành vi.

Vào cuối tháng 12/2015, theo dự kiến phiên tòa xét xử Hào Anh và Thảo Duy sẽ diễn ra nhưng cũng bị hoãn do các bị cáo không có tiền đi xe từ Cà Mau lên Đơn Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục