Cầu truyền hình 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm “40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã được thực hiện tại 4 điểm cầu Hà Nội, Nghệ An, Huế, TP.HCM.
Tối 2/9, chương trình Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm “40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã được thực hiện tại 4 điểm cầu Hà Nội, Nghệ An, thành phố Huế và Thành phố Hồ Chí Minh - những nơi đã lưu giữ bước chân của Người lúc sinh thời.

Theo dõi cầu truyền hình, khán giả cả nước cảm nhận không khí thiêng liêng của Ngày Độc Lập dân tộc và sự biết ơn của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giao lưu với khán giả, giáo sư Trần Văn Bính (Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), người đã có nhiều năm nghiên cứu về Hồ Chủ Tịch, đã tâm sự, chia sẻ về những tình cảm, những điều đọng lại trong ông sau khi đọc lại từng từ, từng câu, từng lời căn dặn của Bác khi nghiên cứu Bản Di chúc - kết tinh của Nhân cách, Tầm nhìn và Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh viên Ngô Lê Hoàng Phương (Đại học Huế), anh Ngô Thế Triệu (thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh)… trao đổi suy nghĩ về những mong ước, kỳ vọng của Bác Hồ đối với lực lượng thanh niên cả nước, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ cả nước thực hiện Di chúc của Người, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp...

Sau 40 năm kể từ ngày Bác ra đi, Di chúc của Người luôn là mục tiêu và là động lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn lớn nhất là phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội. Thành phố mang tên Bác nay đã trở thành một thành phố năng động và là trung tâm kinh tế của cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân trao đổi về những định hướng phát triển để thành phố thực sự là một trung tâm kinh tế có vai trò hạt nhân trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; những chính sách của thành phố trong việc chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, thiết thực thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam bày tỏ những cảm nhận của mình về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, tự do tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình cầu truyền hình một lần nữa khẳng định bốn mươi năm đã qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng ngời tính thời sự, có sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn. 40 năm qua, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đoàn kết một lòng, đem hết tinh thần và nghị lực, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhất định đoàn kết một lòng, kiên định con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn: Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. Bác Hồ vẫn sống mãi với non sông đất nước, tên tuổi và hình ảnh của Người luôn khắc sâu trong trái tim, khối óc của mỗi người dân Việt Nam./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục