12 cây chè shan tuyết được công nhận là Cây Di sản Việt Nam
Danh hiệu Cây Di sản Việt Nam là minh chứng cho nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị cây chè Shan tuyết - niềm tự hào của quê hương Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên.
Danh hiệu Cây Di sản Việt Nam là minh chứng cho nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị cây chè Shan tuyết - niềm tự hào của quê hương Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 11/9, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Chánh Hòa, xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho 5 cây cổ thụ.
Vườn quốc gia Xuân Liên là địa điểm đánh dấu sự tồn tại của loài mang Roosevelt - loài được cho là đã tuyệt chủng suốt gần 100 năm qua, nơi phân bố quần thể vượn đen má trắng lớn nhất Việt Nam.
Nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa cộng đồng thôn Vĩnh Thắng, xã Hương Vĩnh (Hương Khê, Hà Tĩnh), cây trôi cổ thụ trải qua hơn tám thế kỷ, chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử và văn hóa địa phương.
Không biết cây đa có tự bao giờ, nhưng bao thế hệ lớn lên ở đây đã thấy cây đa sừng sững, tỏa bóng mát trên đỉnh đồi, chung quanh là những thửa ruộng bậc thang, đồi chè xanh ngút.
Cây đa hơn 500 tuổi như nhân chứng sống của bản làng ở xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Quần thể 57 cây chè cổ Shan tuyết ở tiểu khu bản Ôn, thị trấn Nông trường Mộc Châu được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào cuối năm 2023.
Hàng năm, mỗi độ tháng Tư về, hoa Sưa vàng rực tô thắm cả vùng đất Hương Trà. Hương hoa Sưa bay theo gió thơm xa khắp cả vùng, nên người dân nơi đây còn gọi là cây Cửu lý hương.
Nét độc đáo là cây Kơnia được cây Đa ôm chùm lấy thân, tạo nên Cây Di sản có một không hai ở Việt Nam; nhiều bô lão trong phường Tương Bình Hiệp gọi hai Cây Di sản này là cây “đoàn kết.”
Cây đa 1.000 năm tuổi thuộc quần thể Di tích Quốc gia Đặc biệt Tây Thiên (Vĩnh Phúc) được công nhận Cây Di sản Việt Nam.
Cây Di sản tại rừng Mã Đà, Tiểu khu 379 thuộc xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú thuộc 15 loài; trong đó 117 cây trên 500 tuổi, 18 cây trên 900 tuổi, 7 cây trên 1.000 tuổi, 1 cây khoảng 1.230 tuổi.