Quần thể 9 cây Sưa làng Hương Trà được công nhận Cây di sản Việt Nam

Hàng năm, mỗi độ tháng Tư về, hoa Sưa vàng rực tô thắm cả vùng đất Hương Trà. Hương hoa Sưa bay theo gió thơm xa khắp cả vùng, nên người dân nơi đây còn gọi là cây Cửu lý hương.

Một trong 9 cây sưa được công nhận Cây di sản Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)
Một trong 9 cây sưa được công nhận Cây di sản Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Hưởng ứng "Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam năm 2024" với chủ đề "Sinh sống hài hòa với thiên nhiên" và nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội "Tam Kỳ mùa hoa Sưa - năm 2024", ngày 5/4, thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với Quần thể 9 cây Giáng hương ấn (tên thường gọi ở địa phương là cây Sưa làng Hương Trà), phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với Quần thể 9 cây Sưa làng Hương Trà, ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ yêu cầu các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến địa phương, toàn thể nhân dân thành phố nói chung và làng Hương Trà nói riêng, tiếp tục gìn giữ, phát triển quần thể cây di sản đặc biệt, hiếm có này.

Theo lịch sử ghi lại, làng Hương Trà là vùng đất của ấp Hương Trà có khoảng từ đầu thế kỷ 16, nằm ở ngã ba sông Tam Kỳ - Kỳ Phú nên đất đai của làng hết sức màu mỡ, ruộng vườn tươi tốt.

Trong quá trình hình thành và phát triển, làng Hương Trà gắn liền với sự hình thành và phát triển của thủ phủ Tam Kỳ xưa và thành phố Tam Kỳ ngày nay.

Cũng như bao làng quê khác của Việt Nam nói chung và của Quảng Nam nói riêng, điểm đặc trưng của làng Hương Trà là gắn liền với bờ sông. Do đó, để phòng chống các dòng sông xâm thực, trong suốt quá trình lập đất, lập làng, để bảo vệ nhà cửa, làng mạc, giữ gìn hệ thống giao thông, các bậc tiền nhân đã lựa chọn cây Sưa vàng để trồng trước nhà, trong vườn, dọc bờ đê làng… đã tạo không gian làng Hương Trà nổi bật với 2 hàng Sưa xanh biếc trên con đường làng.

Hàng năm, mỗi độ tháng Tư về, hoa Sưa vàng rực tô thắm cả vùng đất Hương Trà. Hương hoa Sưa bay theo gió thơm xa khắp cả vùng, nên người dân nơi đây còn gọi là cây Cửu lý hương.

Quần thể cây Sưa - Giáng hương ấn ở làng Hương Trà có tuổi đời trung bình trên 200 năm. Nhiều năm trở lại đây, để cùng với người dân làng Hương Trà bảo tồn và phát triển quần thể cây Sưa, chính quyền các cấp thành phố Tam Kỳ đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động gìn giữ và quản lý cảnh quan ở Hương Trà và phát triển trồng trên các tuyến phố ở địa bàn thành phố, không gian công cộng với gần 2.000 cây Sưa.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.