Từ cây mía, người dân Cao Bằng đã sáng tạo nên loại đường phên có màu vàng óng, thơm mùi mật đặc trưng, được ưa chuộng trong chế biến nhiều món bánh truyền thống.
Sự đồng thuận của người trồng mía cho đến chính quyền và doanh nghiệp cho thấy tất cả đã nhận ra vấn đề cốt yếu để ngành mía đường tìm lại được “vị ngọt."
Những năm qua, khu vực Đông Trường Sơn (Gia Lai) trở thành vùng nguyên liệu mía lớn nhất nước với gần 32.000ha, mang lại sinh kế cho hàng nghìn hộ dân, đặc biệt là dân tộc thiểu số.
Tân Lạc là một trong những vùng trồng mía nổi tiếng của Hòa Bình với tổng diện tích toàn huyện là 1.083ha. Đến thời điểm này, diện tích mía trắng của bà con nông dân trong huyện đã đến kỳ thu hoạch.
Những năm gần đây người nông dân của tỉnh Khánh Hòa đã không còn mặn mà với cây mía, khiến cho nhiều diện tích đất bị bỏ hoang hoặc sản xuất kém hiệu quả.
Sản lượng sụt giảm ở các thị trường lân cận là cơ hội cho đường Việt Nam trong niên vụ tới, song đường nhập khẩu giá rẻ và Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN cũng gây sức ép lên toàn ngành.
Tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn khi giá đường giảm sâu, khó tiêu thụ, lượng đường tồn kho lớn, vùng nguyên liệu có nguy cơ bị thu hẹp.
Trước khi chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tây Ninh, sáng 21/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm nông trường Thành Long và dự án nhà máy chế biến nông sản Tanifood.
Huyện Nhơn Trạch và Công ty Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai đã thống nhất tiến hành lấy nước từ sông Đồng Nai vào các tuyến kênh rạch để "giải thoát" mía.
Giá sắn tươi tại Tây Ninh đã tăng lên 2.340 đồng/kg giúp người trồng sắn ở Tây Ninh thu lãi từ 50 đến 60 triệu đồng/ha, gấp hai lần so với trồng mía và năm lần so với cây lúa.