Hỗ trợ người dân Campuchia phát triển sản xuất

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân tỉnh Tây Ninh đã hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân tại Campuchia đầu tư, phát triển sản xuất.
Nhiều doanh nghiệp và cá nhân tỉnh Tây Ninh đã hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệpvà cá nhân tại Campuchia đầu tư sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả.

Đây lànhững hoạt động thực hiện theo bản ký kết hợp tác giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dântỉnh Tây Ninh và Tỉnh trưởng 2 tỉnh biên giới Svay Rieng và KamPong Chàm(Vương quốc Campuchia) về phát triển kinh tế, xã hội trên tinh thần Hội nghị hợptác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 7 được Chính phủhai nước ký kết ngày 9/3/2012.

Trong vụ sản xuất mía đường 2012-2013, hai nhà máy đường Bourbon-Tây Ninh vàBiên Hòa-Tây Ninh đã đầu tư trên 110 tỷ đồng trồng mới gần 4.000ha mía tại cáchuyện Rô Mia Hênh, Rùm Đuol, Svay Tiệp... thuộc tỉnh Svay Rieng theo phương thứcđầu tư, ứng vốn cho doanh nghiệp phía Campuchia, thu hồi lại bằng nguyên liệucây mía.

Ngoài ra, còn có hơn 120 cư dân tại các huyện Châu Thành, Tân Biên, Trảng Bàngvà Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia đầu tư sản xuất gần 3.000ha sắn, míavà 350ha lúa.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, việc mở rộng hợp tác đầu tư giữa doanhnghiệp, cá nhân của địa phương hai nước bước đầu đã mang lại lợi ích thiết thực.Doanh nghiệp Việt Nam có thêm nguồn nguyên liệu bổ sung cho hoạt động chế biến.Còn doanh nghiệp và người dân vùng biên giới Campuchia có thu nhập, ổn định cuộcsống do có việc làm và có nguồn thu lớn từ tiền cho thuê đất.

Trong quá trình hợp tác đầu tư sản xuất, phía doanh nghiệp Việt Nam còn hướngdẫn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho người dân Campuchia; đầu tư làmđường giao thông, thủy lợi tiêu thoát nước... giúp người dân ở đây từng bướcthay đổi tập quán độc canh cây lúa, chuyển sang trồng cây công nghiệp ngắn, dàingày có hiệu quả hơn./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục