Cây siêu cao lương-Hứa hẹn hiệu quả kinh tế cao cho Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sẽ đưa vào trồng khảo nghiệm giống cây siêu cao lương

Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc đưa giống cây siêu cao lương trồng tại tỉnh Quảng Ngãi là có cơ sở khoa học, mang tính khả thi cao.

Ngày 6/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ chủ trì buổi làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn NTS Partners về việc tổ chức trồng khảo nghiệm giống cây siêu cao lương trên địa bàn, loại cây được coi là có triển vọng phát triển mạnh, cho hiệu quả kinh tế cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao dự án trồng cây siêu cao lương phía công ty Partners đưa ra.

Theo đó, địa phương sẽ tạo điều kiện về vùng nguyên liệu và quỹ đất, thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi để công ty yên tâm đầu tư.

Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị phía công ty tiếp tục khảo sát kỹ vùng đất tại 2 xã Phổ Phong và Phổ Nhơn (huyện Đức Phổ) để sớm có đánh giá cuối cùng về sự phù của điều kiện đất đai, thổ nhưỡng đối với cây siêu cao lương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ công ty Partners hoàn thiện thủ tục pháp lý, trình lên tỉnh và đề nghị huyện Đức Phổ, công ty Nông nghiệp 24/3 quản lý tốt quỹ đất của dự án.

Phía công ty Partners cần 3000ha để đầu tư trồng khảo nghiệm giống cây siêu cao lương tại Quảng Ngãi. Công ty cam kết sẽ đưa ra mức giá thu mua có lợi nhất cho người nông dân giúp họ gắn bó lâu dài với công ty khi triển khai thực hiện dự án.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc đưa giống cây mới này trồng tại tỉnh Quảng Ngãi là có cơ sở khoa học, mang tính khả thi cao. Bởi cây trồng trên cho thu nhập khoảng 150% so với trồng mía và 200% so với trồng ngô. Ngoài ra, khả năng chịu hạn tốt, thích hợp với thời tiết, khí hậu ở miền Trung nói chung và Quảng Ngãi nói riêng.

Ông Nguyễn Trí Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết, trong Đề án tái cơ cấu ngành trồng trọt, Cục đã đề xuất lên Bộ xem xét đưa vào trồng khảo nghiệm một số giống mới, trong đó có cây siêu cao lương, dự kiến cuối năm được phê duyệt.

Cây siêu cao lương được nhập về Việt Nam từ những năm 1990, là 1 trong 5 giống cây trồng phổ biến trên thế giới; được nghiên cứu từ 4 trường Đại học danh giá của Nhật Bản trong thời gian dài từ 10-15 năm.

Người Nhật đã giải mã hơn 8.000 giống gen để lai tạo ra những giống cao lương mới, lạ. Hiện cây siêu cao lương được khảo nghiệm tại 7 tỉnh trên cả nước.

Đây là loại cây trồng đa năng, có giá trị dinh dưỡng tốt khi làm thức ăn cho bò sữa, dùng sản xuất đường, xăng ethanol và viên nén sinh học…

Thời gian sinh trưởng của cây siêu cao lương ngắn, chỉ từ 90-120 ngày là cho thu hoạch. Vì vậy, bà con có thể trồng 3 vụ/năm; năng suất đạt từ 150 -250 tấn/ha/năm nếu thực hiện đúng quy trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).