"Chậm xử lý phiếu bầu gian có lợi cho Taliban"

Mỹ cảnh báo việc chậm trễ giải quyết phiếu bầu bị cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Afghanistan sẽ có lợi cho Taliban.
Ngày 11/9, Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng sự chậm trễ trong việc giải quyết các phiếu bầu bị cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Afghanistan sẽ có lợi cho Taliban.

Ủy ban giải quyết khiếu nại bầu cử Afghanistan (ECC) cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan này đã phát hiện gian lận tại 83 điểm bỏ phiếu ở ba tỉnh và đã quyết định loại bỏ hàng nghìn phiếu bầu.

Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) cũng thông báo có thể có tới nửa triệu phiếu bầu sẽ bị điều tra. Như vậy việc kiểm lại phiếu bầu có thể kéo dài hàng tháng.

Đặc phái viên Mỹ tại Afghanistan và Pakistan, ông Richard Holbrooke bày tỏ hy vọng quá trình này sẽ không kéo dài như vậy, vì theo ông, "bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến việc kiểm phiếu sẽ chỉ có lợi cho Taliban và Al-Qaeda."

Anh, nước có số quân tham chiến tại Afghanistan lớn thứ hai sau Mỹ, đã từ chối tham gia vào "bất kỳ sự minh oan nào" đối với những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua ở quốc gia Nam Á này.

Theo kết quả kiểm 91,6% số phiếu được công bố ngày 8/9, đương kim Tổng thống Hamid Karzai dẫn đầu với 54,1% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính của ông là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah chỉ được 28,3%.

Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 17/9 tới. Nếu kết quả này được khẳng định, ông Karzai sẽ tái đắc cử ngay vòng đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục