Theo các chủ trang trại nuôi gà ở xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, với giá mua gà thịt hiện nay, người nuôi có lãi từ 5-7 triệu đồng khi nuôi số lượng 1.000 con nên nhiều chủ trại yên tâm tái đàn.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi gia cầm đang có nguy cơ phá sản; hàng ngàn cơ sở chăn nuôi gà, vịt phải giảm quy mô sản xuất hoặc phải tạm ngừng hoạt động do thua lỗ kéo dài.
Theo lời người nhà của bệnh nhi kể, khoảng một tuần trước khi trẻ nhập viện, gia đình có mổ ngan, gà có biểu hiện ốm để ăn. Hiện được chẩn đoán suy gan cấp, thận cấp/sốc nhiễm khuẩn/suy đa tạng.
Bộ Nông nghiệp Pháp trong ngày 10/5 sẽ ban hành sắc lệnh dỡ bỏ các hạn chế, trong đó có việc nuôi nhốt gia cầm, ở hầu hết nước Pháp, ngoại trừ các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực miền Tây.
Hai ca nhiễm cúm gia cầm mới được phát hiện ở hạt Hyde, bang North Carolina và ở hạt Colleton, bang South Carolina, nơi đã phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở vịt trời vào tuần trước.
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, cho rằng năm tới, sẽ còn nhiều khó khăn đối với lĩnh vực chăn nuôi gia cầm, tuy nhiên sẽ thuận lợi hơn so với năm nay.
Theo thống kê của Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, số lượng đàn gà trắng đang ứ đọng do dịch COVID-19 tại khu vực phía Nam đã lên tới 7-8 triệu con, tập trung nhiều ở các tỉnh Đông Nam Bộ.
Giới chức nước này đã phát hiện chủng cúm gia cầm H5N8 rất dễ lây lan ở hạt Buan, tỉnh Bắc Jeolla cách thủ đô Seoul 280km về phía Nam và thành phố miền Trung Sejong.
Cơ quan an toàn thực phẩm của Đặc khu hành chính Hong Kong đã yêu cầu đình chỉ việc nhập khẩu các sản phẩm và thịt gia cầm từ một số khu vực tại Đức, Ba Lan và Nhật Bản do dịch cúm gia cầm bùng phát.
Khôi phục sản xuất nông-ngư nghiệp sau bão lũ đang được bà con nông dân và các cấp chính quyền ở tỉnh Quảng Trị xem là cấp bách nhất, nhằm sớm tạo thu nhập cho người dân ở vùng nông thôn.
Theo thông tin của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và của các nước, từ đầu tháng 1/2020 đến nay, thế giới đã ghi nhận nhiều ổ dịch bệnh cúm gia cầm tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Để phát triển bền vững, ngành nông nghiệp và các địa phương cần quy hoạch vùng nuôi cũng như xây dựng các chuỗi giá trị ngành yến theo các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
Tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, số tỉnh bị dịch tăng nhanh, số lợn chết và phải tiêu hủy nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn cuối năm.
Dự kiến năm 2018 sẽ có vắcxin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh cúm A/H5N1 cho gia cầm do các biến chủng mới gây ra tại Việt Nam, dần tiến tới thay thế hoàn toàn vắcxin nhập khẩu.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp Pháp xác nhận 13 lô trứng có chứa thuốc trừ sâu Fipronil của Hà Lan đã được chuyển đến hai nhà máy ở miền Tây-Trung nước Pháp trong khoảng thời gian từ ngày 11/7-26/7.
Các siêu thị ở Hà Lan và Đức đã rút khỏi kệ hàng hàng triệu quả trứng do nghi ngờ nhiễm thuốc trừ sâu độc hại fipronil, do một công ty đưa vào các trang trại để diệt bọ đỏ ký sinh trên gà.
Theo Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất thịt gà chế biến xuất khẩu, ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu năm 2017 có thể xuất khẩu được thịt gà chế biến của ít nhất 1 doanh nghiệp sang thị trường Nhật Bản.
Ngày 20/11, Lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh cho biết, gia cầm chết buộc phải tiêu hủy gần 650 con ở xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là do bị mắc cúm H5N1.