Chàng phóng viên đặc biệt: Một tay tác nghiệp nhiều môn tại SEA Games

Là người khuyết tật bẩm sinh, Evan Andraws Latief, phóng viên 24 tuổi người Indonesia chỉ có một tay nhưng đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới cộng đồng nhờ nét đẹp lao động và nghị lực vượt qua nghịch cảnh.

Ngay sau khi những hình ảnh về người phóng viên đặc biệt tác nghiệp bằng một tay tại SEA Games 31 được nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã không ngừng chia sẻ với lòng ngưỡng mộ, muốn khám phá thêm về câu chuyện truyền cảm hứng của anh chàng phóng viên đặc biệt này

Đó là Evan Andraws Latief, phóng viên ảnh 24 tuổi của trang thông tin Kami Bijak - trang thông tin đại chúng đầu tiên của người khuyết tật tại Indonesia.

"Tôi mất cánh tay bên phải do bẩm sinh. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi mình bất ngờ trở nên nổi tiếng như vậy, nhiều bên đài báo đã liên tục tìm cách tiếp cận tôi những ngày gần đây," Evan chia sẻ với đôi chút ngại ngùng.

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay, anh có nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban Olympic Indonesia (NOC of Indonesia) để đưa tin về toàn giải đấu.

[SEA Games 31: Nhà vô địch Olympic muốn trải nghiệm không khí Hà Nội]

Theo học đại học ngành báo chí từ năm 2016, Evan đã sớm tìm thấy đam mê với nhiếp ảnh. Trong khi mọi chiếc máy ảnh được thiết kế để thuận tiện cho người thuận tay phải, Evan với bàn tay trái khéo léo của mình đã khiến việc tác nghiệp dường như không có gì khó khăn. Tuy nhiên không phải lúc nào mọi chuyện cũng dễ dàng và thuận lợi cho chàng trai 24 tuổi này.

"Không biết có phải do tay tôi to không," Evan bật cười, "nhưng một cách tự nhiên nhất, tôi tự tìm ra cách để dùng máy ảnh. Tôi gặp khó khi dùng những chiếc ống kính cận cảnh có kích thước lớn, nên tôi thường dùng những ống nhỏ hơn. Đến nay, đó là những khó khăn chủ yếu mà tôi gặp phải."

Hiện nay, phóng viên trẻ này đã có bảy năm gắn bó với nghề báo. Xuất phát từ niềm đam mê với báo chí và nhiếp ảnh, Evan còn làm các công việc chụp ảnh và biên tập video tự do. Tính đến ngày thi đấu 20/5, Evan đã tác nghiệp ở sáu địa điểm tổ chức các bộ môn thi đấu tại SEA Games 31, bao gồm Pencak Silat, Wushu, Taekwondo, Bóng rổ, Cử tạ và Thể thao điện tử.

Không thể phủ nhận, những bức ảnh và câu chuyện về Evan Andraws Latief đã truyền cảm hứng cho mọi người nhiều như thế nào. Thế nhưng khi được nghe những nhận xét như vậy, Evan luôn giữ sự khiêm tốn và thật lòng: “Tôi không biết mình có thực sự là nguồn cảm hứng cho ai không, tôi chỉ cố gắng để luôn làm hết sức để thực hiện tốt nhất công việc của mình mỗi ngày."/.

(Vietnam+)