Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn rà soát, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý chất thải y tế; đánh giá thực trạng hệ thống xử lý nước thải y tế.
Mô hình kinh tế tuần hoàn với ngành y tế là một giải pháp tổng thể, trong đó việc phân loại rác thải là một ưu tiên nhằm giảm lượng rác nguy hại ngay từ đầu, để tái chế cho nhiều hoạt động khác.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu rà soát các văn bản quy định và thực tiễn về tổ chức thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết việc thu gom, vận chuyển chất thải y tế, chất thải lây nhiễm của F0 điều trị tại nhà không được giám sát đầy đủ do thiếu nhân lực, phương tiện thu gom.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krem, Tập đoàn WEFORYOU, Tập đoàn CHRISTOF System và một số bà con Việt kiều đến trao tặng thiết bị, vật tư y tế.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện công tác thu gom, lưu trữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
Việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch phải được thực hiện bởi các cơ sở xử lý chất thải đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa bổ sung 3 cơ sở có chức năng xử lý chất thải y tế tại Đồng Nai và Nam Định, nâng số cơ sở xử lý chất thải y tế lên 100 trên toàn quốc.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tỉnh, thành phố có cơ sở xử lý chất thải nguy hại chỉ đạo tạo điều kiện hỗ trợ xử lý chất thải y tế trong trường hợp địa phương khác không đảm bảo năng lực xử lý.
Việc sử dụng khẩu trang y tế và thải bỏ chúng sau sử dụng không đúng quy định với số lượng lớn sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và ô nhiễm môi trường.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện thau rửa và khử trùng bể chứa, dụng cụ chứa nước ăn uống, sinh hoạt; di chuyển các thùng đựng chất thải rắn y tế lên vị trí cao, tăng cường khử khuẩn.
Bệnh viện Thanh Nhàn (Sở Y tế Hà Nội) là một trong số các bệnh viện đi đầu trong công tác xử lý chất thải, rác thải y tế, đảm bảo môi trường bệnh viện luôn sạch, đẹp.
Khả năng xử lý chất thải y tế của Trung Quốc đã đạt khoảng 6.058,8 tấn mỗi ngày, tăng hơn 1.000 tấn so với mức 4.902,8 tấn trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.
Với số lượng lớn các trường hợp được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Vũ Hán, lượng chất thải y tế ngày càng tăng trở thành nguồn lây nhiễm tiềm tàng trong thành phố.
Tàu cứu hộ Aquarius đang neo đậu ở cảng Marseille của Pháp, bị nghi ngờ vận chuyển 24 tấn chất thải tiềm ẩn nguy cơ độc hại (được ngụy trang) như chất thải thông thường.
Cục Quản lý môi trường y tế cho biết theo thống kê từ các báo cáo quan trắc, chất thải y tế nguy hại của các bệnh viện chiếm tỷ lệ khoảng 23% so với tổng lượng chất thải y tế phát sinh.
Trong 4 năm triển khai phong trào vệ sinh yêu nước, tỉnh Nam Định đã đảm bảo công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Sau hai tháng phát động trên toàn quốc, cuộc thi đã nhận được 244 bài dự thi của các cán bộ đang công tác trong các cơ sở y tế, các đơn vị quản lý nhà nuớc.
Hàng chục hộ dân ở tổ 7, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang (Tuyên Quang) bức xúc vì nhiều năm nay mỗi lần lò đốt rác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Na Hang hoạt động là bốc mùi khét, mùi hôi rất khó chịu.
Việc xử lý rác thải y tế gặp nhiều khó khăn bởi đa số các bệnh viện đều được xây dựng từ lâu, công nghệ xử lý rác thải lạc hậu, đội ngũ nhân viên xử lý không được đào tạo bài bản.