Châu Á là khu vực có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới

Tính theo số liệu cộng dồn, châu Á hiện vẫn là khu vực có số ca mắc COVID-19 cao nhất với trên 78,8 triệu ca; châu Âu có trên 63,8 triệu ca; Bắc Mỹ có trên 54,8 triệu ca.

Mặc dù trong nhiều tuần trở lại đây, một số nước ở châu Âu có số ca mắc COVID-19 trong ngày lại tăng cao một cách báo động như Anh, Nga, Ukraine…, nhưng tính theo số liệu cộng dồn, châu Á hiện vẫn là khu vực có số ca mắc COVID-19 cao nhất với trên 78,8 triệu ca.

Châu Âu có trên 63,8 triệu ca; Bắc Mỹ có trên 54,8 triệu ca; Nam Mỹ có trên 38,2 triệu ca; châu Phi có trên 8,4 triệu ca; và châu Đại Dương là khu vực ít chịu ảnh hưởng nhất của đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục