Châu Á tưởng niệm 5 năm thảm họa sóng thần

Nhiều nước châu Á đã tiến hành các nghi lễ tôn giáo để tưởng niệm 220.000 nạn nhân của thảm họa sóng thần 5 năm trước.
5 năm sau thảm họa sóng thần khiến hơn 220.000 người tại 14 quốc gia nằm ven biển Ấn Độ Dương thiệt mạng (26/12/2004), nhiều nước châu Á đã tổ chức các lễ tưởng niệm cầu nguyện cho những người đã mất.

Ngày 26/12, Indonesia đã chính thức cử hành lễ tưởng niệm tại tỉnh Aceh, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận sóng thần với gần 170.000 người thiệt mạng.

Phó Tổng thống Indonesia Boediono cho biết 5 năm trôi qua kể từ sau thảm họa sóng thần, với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, người dân Aceh đã cố gắng xây dựng lại kinh tế, văn hóa và xã hội để có một cuộc sống mới trong hòa bình.

Tại tỉnh Aceh, hơn 124.000 ngôi nhà, 3.000 km đường, 1.400 trường học và 20 cảng đã được xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân chưa có nhà ở, phải sống trong các lán trại và tỉ lệ thất nghiệp còn cao.

Tại Sri Lanka, nơi trận sóng thần khiến 31.000 người thiệt mạng, Tổng thống Mahinda Rajapakse đã điều hành lễ tưởng niệm với 2 phút im lặng cầu nguyện cho những nạn nhân.

Các đài phát thanh và truyền hình Sri Lanka cũng ngừng phát sóng 2 phút, từ 9 giờ 25 phút giờ địa phương, thời điểm sóng thần tấn công bờ biển phía Nam nước này. Các lễ tưởng niệm tôn giáo cũng được tổ chức ở nhiều nơi tại Sri Lanka.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, nhiều địa phương cũng đã tổ chức các nghi lễ tưởng niệm nạn nhân đợt sóng thần năm 2004. Ở khu vực miền Bắc, nơi có hơn 6.500 người thiệt mạng, các buổi tưởng niệm được tổ chức trong không khí trầm lắng.

Tại biển Marina ở Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, những người phụ nữ Ấn Độ từ các xóm chài gần đó đã thực hiện nghi lễ đổ sữa xuống biển và tung những cánh hoa lên mặt nước, thể hiện lòng tiếc thương những người đã mất.

Tại các đảo Andama và Nicobar, những người cầu nguyện cũng đã tập trung tưởng nhớ 4.000 người thiệt mạng khi trận sóng thần quét qua các đảo này.

Các lễ tưởng niệm cũng được tổ chức trên bờ biển Phang Nga và đảo du lịch Phuket của Thái Lan. Hơn 5.300 người đã thiệt mạng ở Thái Lan trong trận sóng thần này.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, người đã thành lập quỹ hỗ trợ các quốc gia chịu thảm họa sóng thần với trị giá hàng triệu USD, khẳng định châu Á sẽ không bao giờ quên những câu chuyện về một trong những thảm họa khủng khiếp nhất của nhân loại này.

Cựu Tổng thống Mỹ nhận xét rằng châu Á đã "hồi phục tốt hơn" trong 5 năm qua./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục