Chạy đua thiết kế tuốcbin phong điện khổng lồ

Các công ty của Anh đã chính thức tham gia cuộc đua toàn cầu trong việc thiết kế và xây dựng các tuốcbin phong điện khổng lồ.
Các công ty của Anh đã chính thức tham gia cuộc đua toàn cầu trong việc thiết kế và xây dựng các tuốcbin phong điện khổng lồ, có kích thước và công suất lớn gấp ít nhất hai lần các tuốcbin phát điện lớn nhất hiện nay.

Tập đoàn thiết kế cơ khí Arup ngày 26/7 đã thông báo kế hoạch hợp tác với một nhóm nhà khoa học có sự bảo trợ của các tập đoàn cơ khí và năng lượng hàng đầu của Anh là Rolls Royce, Shell và BP, để thiết kế một loại tuốcbin phong điện có tên Aerogenerator.

Cỗ máy này bao gồm hai sải cánh lớn có khoảng cách nối từ hai điểm xa nhất dài gần 275m, nằm nghiêng và tự quay quanh trục đặt trên bệ nổi trên mặt biển, có khả năng sản sinh ra 10MW điện mỗi năm. Hiện các tuốcbin phong điện lớn nhất cũng chỉ có công suất 5MW.

Các nhà khoa học cho biết ý tưởng của mô hình tuốcbin phong điện kiểu này dựa trên kết cấu của lá cây sung dâu và công nghệ dàn khoan dầu nổi. Chúng sẽ khắc phục những yếu điểm về trọng lượng của tuốcbin truyền thống. Dự kiến những chiếc tuốcbin Aerogenerator đầu tiên sẽ ra lò vào năm 2013-2014 sau hai năm nghiên cứu.

Cuộc đua xây dựng các trạm phong điện khổng lồ ngoài khơi đã được nhen nhóm hồi đầu năm nay với tuyên bố của Clipper, công ty có quan hệ chặt chẽ với Bộ Năng lượng và Phòng thí nghiệm năng lượng tái sinh quốc gia của Mỹ, trong việc thiết kế các tuốcbin phong điện có tên Britannia ở ngoài khơi Đông Bắc nước Anh.

Các tuốcbin Britannia chỉ là sự phóng đại của các mô hình tuốcbin phong điện truyền thống kiểu “cối xay gió” vốn đã khá phổ biến ở Anh. Chúng được lắp cố định trên mặt biển ở độ cao 180m và có công suất tới 10MW.

Clipper cho biết nếu thành công về mặt công nghệ và tài chính, mỗi tuốcbin Britannia có khả năng cung cấp điện sinh hoạt cho 5.000-10.000 hộ gia đình, tương đương nguồn năng lượng của 2 triệu thùng dầu mỏ, trong thời gian 25 năm tồn tại.

Trong cuộc chạy đua thiết kế tuốcbin phong điện khổng lồ còn phải kể đến một dự án của tập đoàn cơ khí Sway của Nauy, dự án của EU và một dự án hợp tác giữa các công ty của Đan Mạch và Mỹ. Các dự án này đều thiết kế tuốcbin có công suất phát điện từ 8-10MW, dự kiến sẽ được trình làng trong ba năm tới.

Các tuốcbin phong điện phổ biến hiện nay có công suất khoảng 3MW. Như vậy, chỉ cần vài trăm tuốcbin phong điện cỡ lớn là có thể đạt được công suất của một nhà máy điện cỡ vừa.

Năng lượng gió ngoài khơi đang được coi là nguồn năng lượng tái sinh của tương lai, bởi gió là vô tận, việc vận chuyển các cỗ máy khổng lồ dễ dàng hơn trong đất liền và các dự án nhà máy điện ít bị người dân phản đối.

Thị trường phong điện ngoài khơi dự kiến sẽ tăng trưởng với giá trị hàng trăm tỷ USD mỗi năm. Năm ngoái, Hiệp hội Phong năng châu Âu dự đoán châu lục này sẽ tăng lượng phong năng ngoài khơi từ dưới 2GW hiện nay lên 150GW vào năm 2030./.

Vũ Hội /London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục