Cháy lớn gây chập điện tại trung tâm xử lý rác TP. HCM

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Trung tâm xử lý rác Gò Cát, quận Bình Tân, kèm theo những tiếng nổ và nhanh chóng bùng lên thành đám cháy lớn với tổng diện tích cháy nổ lên đến hơn 1.000m2.

Ngày 14/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Trung tâm xử lý rác Gò Cát, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo những tiếng nổ và nhanh chóng bùng lên thành đám cháy lớn.

Khói đen dày đặc và nhiệt độ cao từ đám cháy đi theo hướng gió khiến các hộ dân xung quanh vùng cháy bị ảnh hưởng nghiêm trọng và hoạt động chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy các quận Bình Tân, Tân Phú, 12 và từ khu công nghiệp Vĩnh Lộc để tiến hành chữa cháy. Tuy nhiên, do đa phần chất liệu cháy đều là chất thải công nghiệp dễ bén lửa nên ngọn lửa bùng phát rất mạnh, khó khống chế.

Tổng diện tích cháy nổ lên đến hơn 1.000m2 trong khi các xe chữa cháy gặp khó khăn trong việc tiếp cận nên đến gần 0 giờ ngày 15/4 mới cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Theo nhiều người dân chứng kiến, khói và nhiệt tỏa ra từ đám cháy cộng với hiện tượng chập điện gây mất điện diện rộng khiến dòng xe đang lưu thông thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua trạm thu phí An Sương-An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh) bỗng chốc hỗn loạn, gây ra tình trạng ách tắc nghiêm trọng hàng km.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường xung quanh khu vực cháy để làm rõ nguyên nhân.

Trung tâm xử lý rác Gò Cát thuộc công ty môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích đất sử dụng là 25 ha với tổng công suất chứa hơn 3,6 triệu tấn rác, khả năng xử lý rác từ 4.000-5.000 tấn/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục