Cháy nhà máy hóa chất, cả thành phố Mỹ sơ tán

Nhà chức trách đã phải sơ tán phần lớn cư dân thành phố Bryan, bang Texas, Mỹ, do một nhà máy hóa chất tại đây đột nhiên bốc cháy.
Ngày 30/7, một nhà máy hóa chất tại thành phố Bryan, bang Texas, Mỹ đã bốc cháy, bốc lên một cột khói vàng khổng lồ, buộc nhà chức trách phải sơ tán phần lớn cư dân thành phố.

May mắn là không có ai bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn này. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định.

Chính quyền địa phương ngay lập tức đã công bố bản đồ khu vực sơ tán để bảo đảm sức khỏe của người dân và yêu cầu "bất cứ ai ngửi thấy mùi khói hay nhìn thấy khói phải sơ tán khỏi nhà và nơi làm việc".

Thông báo nhấn mạnh: "Có một lượng bụi hóa chất rất lớn trong không khí và tác động tới mũi, cổ họng và mắt con người".

Theo nguồn tin tại chỗ, đã có 10 người phải nhập viện do có vấn đề về hô hấp.

Thành phố Bryan nằm cách thành phố Houston khoảng 160km về phía Tây Bắc với dân số khoảng 72.000 người./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục