13 người được cứu sống nhờ 2 trường hợp chết não hiến tạng
Hai trường hợp chết não hiến tạng giúp mang lại sự sống, ánh sáng cho 13 người khác, qua đó cho thấy ý nghĩa nhân văn cao cả của hành động hiến tạng cứu người, nối dài sự sống.
Hai trường hợp chết não hiến tạng giúp mang lại sự sống, ánh sáng cho 13 người khác, qua đó cho thấy ý nghĩa nhân văn cao cả của hành động hiến tạng cứu người, nối dài sự sống.
Trong vòng 3 ngày, các êkíp Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng nhiều bệnh viện đã ghép tạng thành công cho 12 người từ 2 người chết não hiến tạng, mở ra bước ngoặt về kỹ thuật ghép phổi khu vực phía Nam.
Chiếc xe tải 1 tấn đã lấn làn và đâm từ phía sau vào một vận động viên 25 tuổi, là tuyển thủ marathon thuộc đội thể thao thành phố Cheongju.
Ca ghép tạng từ người bị tai nạn giao thông, mang lại sự sống cho 5 người bệnh khác là lần đầu tiên Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ghép tim từ nguồn tạng hiến chết não.
Hai quả thận ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất; 1 quả tim, 1 phần gan, 2 giác mạc ghép cho 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế; 1 phần gan còn lại được ghép tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Trong số tạng từ người hiến chết não, hai quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có chỉ định ghép thận ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Người hiến tạng là bệnh nhân nam sinh năm 1968 được chẩn đoán chết não do đột quỵ não, nhồi máu cầu não, phù não nặng. Nén nỗi đau thương, gia đình bệnh nhân đã tự nguyện đồng ý hiến tạng.
Ca ghép gan đầu tiên từ người hiến chết não tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công, đem lại hy vọng sống cho một bé gái 21 tháng tuổi.
Nạn nhân tử vong với chẩn đoán nguyên nhân do ngộ độc methanol mức độ nặng, biến chứng toan chuyển hóa, tổn thương đa tạng, phù não lan tỏa gây tụt não, truỵ hô hấp tuần hoàn.
Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, năm 2024 đã có 20.000 người đăng ký hiến mô, tạng. Từ đầu năm 2025 đến nay, trên cả nước có 21 trường hợp đồng ý hiến tạng sau khi chết não.
Đến thời điểm này, các ca ghép tạng đã được thực hiện thành công, đội ngũ y, bác sỹ của các bệnh viện tiếp tục theo dõi tình trạng của người bệnh sau ghép.
Nghĩa cử cao đẹp hiến tặng tạng không chỉ giúp hồi sinh sự sống cho nhiều bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về lòng nhân ái và sự sẻ chia.
Mới đây, một vụ việc đã làm rúng động làng bóng đá Trung Quốc. Đó là trường hợp của cầu thủ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Trung Quốc là Guo Jiaxuan hay còn gọi là Quách Gia Tuyền.
Trong năm 2024, hàng chục chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người ra đời, không chỉ ở các cơ sở y tế công lập mà các cơ sở y tế tư nhân cũng tham gia vô cùng mạnh mẽ.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ lấy ngày 20/5 (ngay sau ngày Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng) là Ngày Hiến tạng quốc gia.
Theo Kết luận giám định tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội, nguyên nhân tử vong của cháu Đ là suy đa phủ tạng do hậu quả của tổn thương chảy máu não.
Nam sinh 18 tuổi ở tỉnh An Giang, bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất xác định chết não, gia đình hiến mô tạng ghép cho 7 người ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Huế.
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là cơ sở y tế đầu tiên của Hà Nội triển khai lấy đa tạng từ người cho chết não và triển khai 2 ca ghép thận cùng lúc.