Chỉ có 2 “quan ăn đất” ở Bắc Kạn bị truy tố

Qua 2 ngày xét xử (2 và 3/6) vụ án sai phạm lớn nhất trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 2 bị cáo Thân Đức Hùng - nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bắc Kạn bị truy tố trước tòa về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" còn bị cáo Hoàng Châu Giang - nguyên Phó phòng Địa chính thị xã bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Qua 2 ngày xét xử (2 và 3/6) vụ án sai phạm lớn nhất trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 2 bị cáo Thân Đức Hùng - nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bắc Kạn bị truy tố trước tòa về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" còn bị cáo Hoàng Châu Giang - nguyên Phó phòng Địa chính thị xã bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tuy nhiên, nhiều người dự phiên tòa sơ thẩm cho rằng, một số đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ án có dấu hiệu phạm tội, nhưng được cơ quan điều tra "bỏ qua." Những sai phạm của các đối tượng có liên quan đến vụ án là quá rõ ràng, bản thân các đối tượng có liên quan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Từ cuối năm 2003 đến hết tháng 12/2004, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Châu Giang, Hà Thị Kỷ (cán bộ phòng Địa chính) đã ký hàng loạt tờ trình tham mưu cho ông Thân Đức Hùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bắc Kạn và ông Lê Văn Khương, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bắc Kạn ký ban hành 16 quyết định công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật cho 264 trường hợp, với tổng số 60.684m2, trong đó có 24.493m2 là đất lưu không.

Ông Hoàng Văn Thắng, nguyên Trưởng phòng Địa chính thị xã Bắc Kạn thừa nhận đã ký 3 tờ trình tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bắc Kạn ký 3 quyết định công nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật cho các hộ dân, gây thiệt hại cho Nhà nước 4.808m2.

Bà Hà Thị Kỷ, cán bộ phòng Địa chính thị xã Bắc Kạn khai nhận trong năm 2003, 2004 đã ký 4 tờ trình tham mưu cho Chủ tịch và Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bắc Kạn ký 4 quyết định công nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật cho các hộ dân, gây thiệt hại cho Nhà nước 4.367m2.

Ông Lê Văn Khương, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bắc Kạn (hiện đã chuyển công tác về Hà Nội và không có mặt tại phiên tòa), cũng đã khai nhận với cơ quan điều tra đã ký 2 quyết định công nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật cho các hộ dân, gây thiệt hại cho Nhà nước 1.214m2 đất lưu không.

Ông Vũ Mạnh Cường, cán bộ địa chính phường Sông Cầu thừa nhận trong năm 2003, 2004 đã xác nhận nhiều hồ sơ không đúng qui định, thậm chí xác nhận cho cả một số trường hợp không thuộc địa bàn mình quản lý, không đủ điều kiện (người dưới 18 tuổi)... để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Ngô Đức Vinh, cán bộ địa chính phường Phùng Chí Kiên cũng thừa nhận, đã xác nhận nhiều trường hợp (nhưng không nhớ chính xác là bao nhiêu) không đủ điều kiện và không đúng quy định để được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục