Với chỉ số AQI ở mức 172, chất lượng không khí của Hà Nội ở màu đỏ "không lành mạnh"; Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm có chất lượng không khí ở màu vàng "trung bình" với chỉ số AQI là 79.
Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, chi tiết tại Hà Nội, có 2 trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI màu nâu "nguy hiểm" lần lượt ở mức 344 và 318.
Theo IQAir, tại Hà Nội, có 2 trạm đo ở quận Tây Hồ và quận Hai Bà Trưng ghi nhận chỉ số AQI màu tím "rất không tốt cho sức khỏe con người" lần lượt ở mức 297 và 231.
Theo hãng thông tấn ANI của Ấn Độ, ít nhất 30 chuyến bay hạ cánh hoặc cất cánh từ sân bay Delhi, gồm cả các tuyến quốc tế, bị hoãn do sương mù dày đặc, giảm tầm nhìn xuống 50m.
Trong những ngày qua, chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) ở thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận luôn phổ biến ở ngưỡng cảnh báo rất xấu, rất có hại cho sức khỏe con người.
Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2030, môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm quyền sống trong môi trường trong lành của nhân dân.
Công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam vẫn đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức như tốc độ ô nhiễm, suy thoái môi trường, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường chưa cao.
Ứng dụng AirVisual ghi nhận nhiều điểm quan trắc ở Hà Nội ô nhiễm từ mức cam đến tím, trong đó có 8 điểm màu cam, hơn 30 điểm màu đỏ. Đặc biệt, điểm Happy House Garden (Hoàn Kiếm) ở mức tím, rất hại.
Kết quả quan trắc của Tổng cục Môi trường cho thấy chất lượng môi trường không khí tại các trạm quan trắc ở khu vực miền Bắc trong tháng Bảy duy trì ở mức tốt và trung bình.
Ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận vào lúc hơn 15 giờ ngày 26/5, hầu hết các điểm quan trắc đều ghi nhận chất lượng không khí ở cả ba miền đều ở mức “xanh."
Vào lúc hơn 8 giờ 6/3, kết quả khảo sát cho thấy phần lớn điểm quan trắc chất lượng không khí ở khu vực Hà Nội có màu vàng - chất lượng không khí ở mức trung bình, chưa tác động nhiều đến sức khỏe.
Ngày 15/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nền nhiệt thấp nhất khoảng 18-21 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ C.
Đến hết tháng 2, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết có sương mù, lặng gió, ít mưa. Cùng với các nguồn phát thải ô nhiễm thì tình trạng ô nhiễm không khí vẫn tiếp diễn.
Theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí, đến 17 giờ ngày 20/2, chất lượng không khí ở Hà Nội và các tỉnh lân cận vẫn xấu, các chỉ số ghi nhận ở mức đỏ và tím.
Sau những ngày đón "mưa phùn" cùng với bầu không khí trong lành, sáng nay, 11/2, chỉ số chất lượng không khí ở hầu hết các điểm đo trong nội thành Hà Nội lại trở lại ngưỡng "không tốt cho sức khỏe."
Sáng 15/1, chỉ số chất lượng không khí tại phần lớn các điểm quan trắc trên địa bàn Hà Nội đã giảm xuống ngưỡng trung bình. Thậm chí, mốt số điểm chất lượng không khí đã "xanh."
Chỉ số chất lượng không khí ở thủ đô New Delhi đã vượt quá mức 460 microgram/m3, gấp 9 lần mức an toàn đối với sức khỏe con người theo khuyến cáo của WHO.