Chỉ số chứng khoán Tokyo tăng lên mức kỷ lục trong 21 năm qua

Ngày 2/11, chỉ số chứng khoán Tokyo tăng lên mức cao nhất trong 21 năm qua; trong đó chỉ số Nikkei 225 tăng 0,53% (tương đương 119,04 điểm) lên 22.539 điểm, mức cao nhất kể từ năm 1996.
Chỉ số chứng khoán Tokyo tăng lên mức kỷ lục trong 21 năm qua ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản ngày 20/10 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/11, chỉ số chứng khoán Tokyo đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 21 năm qua.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,53% (tương đương 119,04 điểm) lên 22.539 điểm, mức cao nhất kể từ năm 1996, trong khi chỉ số chứng khoán tổng hợp Topix cũng tăng 0,41% (tương đương 7,37 điểm) lên mức 1.794,08 điểm.

[Chứng khoán châu Á đồng loạt "thăng hoa" trong ngày đầu tháng 11]

Theo các chuyên gia môi giới, sở dĩ chứng khoán Tokyo tăng là do tác động của hai yếu tố gồm đồng yen Nhật trượt giá, một tín hiệu tích cực đối với các nhà xuất khẩu Nhật Bản và một số công ty sở hữu các mã chứng khoán chủ chốt công bố dự báo triển vọng kinh doanh tươi sáng.

Cụ thể, mã chứng khoán của Honda tăng 5,2% ngay sau khi hãng sản xuất ôtô lớn thứ ba tại Nhật Bản nâng mức dự báo lợi nhuận từ nay cho tới tháng 3/2018 từ 545 tỷ yen dự báo trước đó lên 585 tỷ yen (khoảng 5 tỷ USD).

Không chỉ Honda, một số các mã chứng khoán của nhiều hãng lớn như Toyota tăng 1,66%, mã chứng khoán Nissan và Sony cũng tăng lần lượt là 0,22% và 2,76%.

Chuyên viên phân tích của Daiwa Securities Hikaru Sato  cho rằng những diễn biến trên cho thấy thị trường đang tăng trưởng nóng, tạo cơ hội cho các hoạt động đầu tư lướt sóng nhưng xu hướng hiện tại đủ mạnh để loại bỏ quan ngại về những nguy cơ tiềm tàng này./.

Tin cùng chuyên mục