Chứng khoán châu Á đồng loạt "thăng hoa" trong ngày đầu tháng 11

Trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, một loạt chỉ số chứng khoán chính của thị trường châu Á đều lập kỷ lục trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng ổn định và giá dầu tiếp tục tăng.
Chứng khoán châu Á đồng loạt "thăng hoa" trong ngày đầu tháng 11 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, một loạt chỉ số chứng khoán chính của thị trường châu Á đều lập kỷ lục trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng ổn định và giá dầu tiếp tục tăng.

Phiên giao dịch ngày 1/11 kết thúc tại sàn chứng khoán Tokyo với chỉ số Nikkei 225 leo lên mức cao nhất trong vòng 21 năm, đạt 22.420,08 điểm, tăng 1,86% so với ngày 31/10.

Trong khi đó, chỉ số Topix cũng tăng 1,17%, chốt phiên ở mức 1.786,71 điểm. Chứng khoán Nhật Bản tăng điểm nhờ các ngành dầu mỏ, than đá, vận tải hàng không và thiết bị gia dụng.

Trong khi đó, chỉ số KOSPI của chứng khoán Hàn Quốc cũng lập kỷ lục khi tăng 1,31%, chốt phiên ở mức 2.556,47 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp của chỉ số KOSPI. Chuỗi tăng này là nhờ cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt, cổ phiếu của "đại gia" Samsung đã chốt phiên ngày 1/11 ở mức 2.861.000 won (tương đương 2.611 USD).

[Chứng khoán châu Á khởi đầu tuần mới trong sắc xanh]

Ngoài ra, trong tháng 10, nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng đổ tiền vào các cổ phiếu công nghệ cao của thị trường Hàn Quốc.

Trong khi đó, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của "Xứ sở Kim chi" cũng rất cao, tăng trưởng quý II đạt mức cao nhất trong 7 năm, cho thấy xu hướng tăng trưởng đang lan rộng ra toàn nền kinh tế, không chỉ trong lĩnh vực công nghệ.

Các kỷ lục của chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đã giúp chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương theo dõi hoạt động của hơn 1.050 công ty trong khu vực tăng 0,9%.

Ngoài ra, theo giới phân tích, kỳ vọng vào kế hoạch giảm thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như tình hình giá dầu khởi sắc cũng là nguyên nhân đẩy chứng khoán châu Á tăng mạnh.

Dầu thô Brent được giao dịch trong ngày 31/10 với mức giá 61,41 USD/thùng cao nhất trong vòng 2 năm qua và ổn định ở mức 61,17 USD/thùng trong ngày 1/11.

Chứng khoán châu Âu dự kiến cũng tăng điểm trong phiên giao dịch cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục