Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới bất chấp căng thẳng quanh Fed
Việc chỉ số S&P 500 và Dow Jones xác lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới cho thấy giới đầu tư phần nào đã “bình tĩnh” trở lại trước những lo ngại xoay quanh nguy cơ điều tra hình sự Chủ tịch Fed.
Việc chỉ số S&P 500 và Dow Jones xác lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới cho thấy giới đầu tư phần nào đã “bình tĩnh” trở lại trước những lo ngại xoay quanh nguy cơ điều tra hình sự Chủ tịch Fed.
Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 1,6%, S&P 500 tiến 1,7% và Nasdaq cộng thêm 2,1%; đây cũng là tuần tăng giá tốt nhất của chỉ số S&P 500 kể từ tuần kết thúc vào ngày 8/8
Chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 1,56%, lên 6.654,72 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,21%, lên 22.694,61 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 1,29% lên 46.067,58 điểm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 46.397,89 điểm - thiết lập kỷ lục mới; chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 6.688,46 điểm, chỉ số Nasdaq tăng 0,3%, chốt phiên ở mức 22.660,01 điểm.
Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cố gắng trấn an các thị trường rằng động thái giảm lãi suất lần này không phải là khởi đầu của một chu kỳ hạ lãi suất dài hạn mà chỉ là động thái nhằm “quản lý rủi ro.”
Thị trường chứng khoán chịu sức ép sau báo cáo cho thấy hoạt động kinh doanh tăng tốc trong tháng Tám trong khi một báo cáo khác cho thấy doanh số bán nhà có sẵn của Mỹ trong tháng Bảy bất ngờ tăng.
Cổ phiếu của Nvidia đã tăng 4,3% lên 154,31 USD, đưa giá trị thị trường của công ty lên khoảng 3.760 tỷ USD, vượt cả Microsoft, Apple và các tập đoàn công nghệ lớn khác.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần 16/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 317,30 điểm (tương đương 0,75%) lên 42.515,09 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 56,14 điểm (0,94%) lên 6.033,11 điểm.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 7,8% giá trị lên 34.191,85 điểm, trong khi chỉ số TOPIX cũng ghi nhận mức tăng 7,11%; còn tại Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 5,3%.
Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán, chỉ số Dow Jones tăng 7,9% lên 40.608,45 điểm, S&P 500 tăng 9,5% lên 5.456,90 điểm, và Nasdaq tăng 12,2% - mức tăng cao nhất trong 24 năm qua.
Dù 7/11 nhóm ngành thuộc S&P 500 giảm điểm trong phiên 6/1, các cổ phiếu dịch vụ truyền thông và công nghệ lần lượt chứng kiến mức tăng mạnh 2,13% và 1,44%.
Chốt phiên 26/12, chỉ số S&P 500 giảm 2,45 điểm, xuống mức 6.037,59 điểm, Nasdaq Composite mất 10,77 điểm, xuống 20.020,36 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 28,77 điểm, đạt 43.325,80 điểm.
Sau khi Fed cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay và dự báo sẽ giảm chu kỳ nới lỏng lãi suất trong năm 2025, đồng euro đã giảm mạnh so với đồng USD, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022.
Trong khi Nasdaq đạt mức cao kỷ lục, S&P 500 tăng gần 27% tính từ đầu năm tới nay, thì chỉ số Dow Jones lại gặp khó khăn trong thời gian gần đây và đã trải qua phiên giảm điểm thứ chín liên tiếp.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 44.860,31 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 6.021,63 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,6% lên 19.174,30 điểm.
Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 0,97% lên mức 44.296,51 điểm, thiết lập mức cao kỷ lục mới, chỉ số S&P 500 tăng 20,63 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,16%.
Chốt phiên giao dịch 25/10, chỉ số Dow Jones giảm 259,96 điểm, chỉ số S&P 500 mất 1,74 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 103,12 điểm, tương đương 0,56%, đạt 18.518,61 điểm.
Trong tháng Tám, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, đã tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 2,5% của tháng Bảy.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, chỉ số S&P 500 giảm 0,32%, kết thúc phiên ở mức 5.616,84 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng giảm 0,85% xuống 17.725,77 điểm.
Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục giữa bối cảnh Chủ tịch Fed Jerome Powell bày tỏ sự tin tưởng rằng lạm phát đang giảm bớt, và lặp lại quan điểm đã hỗ trợ thị trường vào tuần trước.