Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng mức kỷ lục 2,17%

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ tiêu kiềm chế lạm phát cả năm ở mức 7% đề ra sẽ không thực hiện được do CPI tháng 3 đã tăng tới 2,17%.
Mặc dù các giải pháp “rắn” kiềm chế lạm phát đã được triển khai quyết liệttrong thời gian qua, nhưng với lực đẩy mạnh mẽ đến từ các nhóm chiếm tỷ trọnglớn trong rổ hàng hóa chung như giao thông, hàng ăn, dịch vụ ăn uống; nhà ở vàvật liệu xây dựng, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 3 đã tăng 2,17% so với tháng 2.

Mức tăng này của Tháng sau Tết đã đưa CPI cả quý I tăng 6,12% so vớitháng 12/2010 và tăng tới 12,79% so với bình quân cùng kỳ 2010.

Theo Tổng cục Thống kê, nếu loại trừ năm bất thường 2008, CPI tháng 3 vàCPI quý I năm nay đã lập kỷ lục về mức tăng cao nhất so với các tháng 3 và quý Icùng kỳ của 15 năm lại đây. Với mức tăng kỷ lục này, các chuyên gia cho rằng, chỉ tiêu kiềm chế lạm phát cả năm ở mức 7% đề ra sẽ không thực hiện được do dưđịa cho 3 quý còn lại chỉ là 0,88%.

CPI tháng 3 tăng ở 11/11 nhóm trong rổ hàng hóa chung với mức tăng từ0,02-6,69%.

Tăng đột biến là nhóm giao thông với mức tăng kỷ lục 6,69% do tác động trực tiếpcủa giá xăng dầu làm giá cước vận chuyển hàng hóa và hành khách đều tăng mạnhmẽ. Tiếp đến là các nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng 3,67%.

Nhómhàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh thứ ba với mức tăng 1,98%; trong đó, lươngthực tăng 2,18%, thực phẩm tăng 1,57% và ăn uống ngoài gia đình tăng 3,06%. Nhómbưu chính viễn thông sau nhiều tháng giảm liên tiếp đã quay đầu tăng nhẹ với mứctăng thấp nhất là 0,02%.

Theo Vụ trưởng Vụ Giá, Tổng cục Thống kê Nguyễn Đức Thắng, CPI tháng 3 tăng caokỷ lục là do lực đẩy giá mạnh mẽ của nhiều hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chiếmtỷ trọng khá lớn trong rổ hàng hóa chung như: xăng dầu, xi măng, sắt thép, dịchvụ vận chuyển, thuốc chữa bệnh và sức “nóng” của nhóm chiếm tỷ trọng cao nhấttrong rổ hàng hóa chung là lương thực, thực phẩm (chiếm 38,93%).

Giá lúa gạo tại miền Bắc trong nửa đầu tháng 3 đã tăng khoảng 300-500đồng/kg so với tháng 2/2011 do bước vào thời kỳ giáp hạt; còn giá lúa tại miềnNam đã tăng từ 150-500 đồng/kg do các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua tạm trữ 1triệu tấn gạo vụ Đông Xuân từ ngày 1/3 đến 15/4.

Cùng với lương thực, giá thực phẩm tươi sống, nhất là thịt lợn, thịt gà đã tăngcao hơn cả thời điểm trước Tết Nguyên đán do diễn biến phức tạp của dịch bệnhtrên đàn gia súc. Trong khi đó, ngay từ đầu tháng, các doanh nghiệp kinh doanhkhí hóa lỏng LPG đã điều chỉnh giá bán lẻ trong nước tăng khoảng 9-13 nghìnđồng/bình 12kg do giá nhập khẩu và chi phí vận chuyển đều tăng.

Còn Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính lại cho rằng, tâm lý chưa thật ổn định saunhiều xáo trộn đến từ việc điều chỉnh đồng loạt giá bán các nhiên liệu đầu vàoquan trọng như xăng dầu, điện đã khiến giá cả nhiều loại hàng hóa dịch vụ ăntheo tăng mạnh. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô như quảnlý thị trường vàng, ngoại tệ, tỷ giá USD/VND, lãi suất cho vay đã dẫn đến nhữngbiến động ở phía cung và cầu, cũng như có những tác động trực tiếp khiến nhiềunhóm hàng hóa thiết yếu mà Việt Nam vẫn phải nhập khẩu tăng giá mạnh.

Các chuyên gia cũng cho rằng, gá cả hàng hóa dịch vụ trong các tháng tới sẽtiếp tục diễn biến phức tạp do tâm lý tăng giá đón đầu như tăng lương, lãi suấtvay vốn cao, dịch bệnh trên gia súc tiếp tục diễn biến phức tạp... Vì vậy, cáccơ quan quản lý cần triển khai các giải pháp đồng bộ kiểm soát chặt thị trường,nhất là 8 nhóm hàng thiết yếu để hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tớiđời sống người dân và nhất là bộ phận dân nghèo, đối tượng chính sách xã hội.

Trong tháng 3, giá vàng trên thị trường tự do đã biến động mạnh với mức tăng 5%so với tháng 2, tăng 41,27% so với tháng 3/2010, đưa giá vàng quý I tăng 4,58%so với tháng 12/2010 và tăng 37,07% so với bình quân cùng kỳ 2010.

Cùng nhịp với vàng, giá USD trên thị trường tự do đã tăng 3,06% so với tháng 2,tăng 12,05% so với tháng 3/2010; đưa giá USD quý I tăng 3,7% so với tháng12/2010 và tăng 10,53% so với bình quân cùng kỳ 2010./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục