Chi tiêu công tăng, thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng 66%

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho hay, thâm hụt ngân sách của nước này trong tháng 5/2018 đứng ở mức 147 tỷ USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2017, do nguồn thu giảm và chi tiêu công tăng cao.
Chi tiêu công tăng, thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng 66% ảnh 1Kiểm tiền USD. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo cáo ngày 12/6 của Bộ Tài chính Mỹ cho hay, thâm hụt ngân sách của nước này trong tháng 5/2018 đứng ở mức 147 tỷ USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2017, do nguồn thu giảm và chi tiêu công tăng cao.

Con số này khiến tổng thâm hụt ngân sách của nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ đầu năm tới nay tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tháng Năm vừa qua đã vượt dự báo của giới phân tích tham gia khảo sát của Reuters là 144 tỷ USD.

[Cảnh báo nguy cơ nền kinh tế Mỹ suy thoái vào năm 2020]

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng việc cắt giảm thuế doanh nghiệp và cá nhân của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cùng với việc Chính phủ đẩy mạnh chi tiêu công sẽ càng khiến thâm hụt ngân sách của Mỹ nới rộng, cho dù tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất 18 năm.

Tính từ đầu tài khóa này (từ tháng 10/2017), thâm hụt ngân sách của Mỹ đứng ở mức 532 tỷ USD, so với mức thâm hụt 433 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa trước.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự đoán, thâm hụt ngân sách của nước này trong năm nay sẽ đạt 804 tỷ USD, tăng 138 tỷ USD so với mức thâm hụt gần 666 tỷ USD vào năm ngoái.

Báo cáo ngân sách hàng tháng của Bộ Tài chính Mỹ cho hay, kể từ đầu tài khóa này, tổng thu của nước này đạt 2.220 tỷ USD, chỉ tăng 2,6% so với cùng kỳ tài khóa trước. Trong khi tổng mức chi tiêu công của Chính phủ cùng kỳ đạt 2.760 tỷ USD, tăng tới 6% so với cùng kỳ tài khóa trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục