Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bà mẹ và trẻ em

Hơn 30 chuyên gia y tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, Bỉ và Việt Nam đã tham dự Hội thảo khoa học với chuyên đề “Sức khỏe bà mẹ và trẻ em” tổ chức ngày 5/5, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Hơn 30 chuyên gia y tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, Bỉ và Việt Nam đã tham dự Hội thảo khoa học với chuyên đề “Sức khỏe bà mẹ và trẻ em” tổ chức ngày 5/5, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai các dự án trên lĩnh vực này tại mỗi nước.

Với các nội dung như chăm sóc tiền sản, khi sinh và sau sinh-những thực tế; dị tật nhi; phát triển những chỉ dẫn thực tế cho các dự án theo hướng bền vững; dinh dưỡng và dị vật, các nhà khoa học đã hướng hội thảo đến mục tiêu đặt ra là lĩnh hội các biện pháp phòng ngừa tử vong và tàn tật trước và sau khi sinh, phát hiện và chăm sóc sớm trẻ sơ sinh tàn tật và hòa nhập trẻ tàn tật vào cộng đồng.

Hội thảo còn tiếp cận các tham luận chia sẻ kinh nghiệm của mỗi nước, như: Sự phát triển của chương trình tập huấn cho nhân viên y tế cộng đồng (Campuchia), Cẩm nang về những dị tật bẩm sinh phổ biến nhất (Việt Nam), hiệu quả từ dự án Amadangpugu (Trung Quốc)…

Hội thảo trên là hoạt động nằm trong Chương trình tài trợ của tổ chức phi chính phủ Handicap International (Bỉ), trong quá trình thực hiện dự án “Chào đón sự sống” tại Khánh Hòa, sẽ kết thúc vào ngày 8/ 5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục