Bộ Ngoại giao Pháp bác bỏ một bài báo cho rằng Iraq đã yêu cầu Chính phủ Pháp trả ít nhất 2 triệu USD cho mỗi tay súng để Baghdad giải quyết những phần tử thánh chiến được trao trả từ Syria.
Đại diện Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết lực lượng này đã bắt giữ được 5.000 chiến binh IS người nước ngoài và kêu gọi các nước cho phép những đối tượng này hồi hương.
Quốc hội Bỉ ngày 29/3 đã nhất trí thông qua dự luật cho phép tiến hành bố ráp 24/24 giờ và lập ngân hàng dữ liệu chung cho các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực chống khủng bố.
Theo báo cáo của nhóm Soufan, số lượng các tay súng nước ngoài tham chiến tại Iraq và Syria đã tăng hơn gấp đôi, từ 12.000 đối tượng trong năm 2014 lên ít nhất 27.000 đối tượng.
Lý do khiến nhiều chiến binh của IS đào tẩu khỏi hãng ngũ tổ chức này bắt nguồn từ việc đấu đá nội bộ, các hành vi tàn bạo và điều kiện sống quá thiếu thốn.
Mustafa Sultan Ali là công dân Singapore đầu tiên bị bắt ở nước ngoài khi tìm cách gia nhập IS, nhóm khủng bố hiện thu hút 30.000 chiến binh nước ngoài tham gia,
Cảnh sát Anh đã bắt 3 nam thiếu niên người Anh, bị cáo buộc tìm cách gia nhập nhóm IS, và cả ba đối tượng này sẽ bị truy tố vì vi phạm Luật chống khủng bố năm 2006.
Bộ trưởng phụ trách các cơ quan tình báo New Zealand ngày 9/2 thông báo nước này vẫn thực hiện cam kết đối với mạng lưới tình báo được gọi là "Five Eyes."
Mỹ đang hợp tác với chính phủ các nước tại Bắc Phi, Balkans và Trung Đông để đối phó với mối đe dọa xuất phát từ các chiến binh nước ngoài tham chiến tại Syria.
Một quan chức Nga cho biết Moskva ủng hộ dự thảo nghị quyết về việc đối phó với "các chiến binh khủng bố" nước ngoài, được Mỹ đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Trong một đoạn phim được đăng tải trên mạng, một kẻ tự xưng là người Canada nói rằng các chiến binh đã quyết định sẽ hủy diệt những "kẻ bạo chúa" phương Tây.