Australia cân nhắc tước quyền bầu cử của chiến binh nước ngoài

Chính quyền Thủ tướng Tony Abbott cân nhắc khả năng tước quyền bầu cử của các tay súng nước ngoài như một phần trong nỗ lực chống khủng bố.
Australia cân nhắc tước quyền bầu cử của chiến binh nước ngoài ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: AP)

Hãng tin SkyNews của Australia ngày 22/5 cho hay chính quyền liên đảng của Thủ tướng Tony Abbott đang cân nhắc khả năng tước quyền bầu cử và các loại phúc lợi xã hội của các tay súng nước ngoài cũng như những đối tượng truyền giáo cực đoan.

Đây là một phần trong gói các biện pháp chống khủng bố mạnh tay mới của Chính phủ Australia.

Gói biện pháp chống khủng bố mới này được đệ trình sau quyết định xóa quốc tịch của những người mang 2 quốc tịch thế hệ thứ 2 có liên hệ với hoạt động khủng bố ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các tay súng tử vì đạo là công dân Australia khi trở về nước có thể sẽ bị tước quyền lợi y tế Medicare.

Chính quyền liên minh 2 đảng Tự do-Quốc gia dự kiến sẽ công bố những đề xuất trên để lấy ý kiến phản hồi của người dân trước khi đưa ra quyết định cuối cùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.