Chiến dịch tiêm vắcxin cho trẻ em Philippines sau bão

Trẻ em dưới năm tuổi sẽ được tiêm vắcxin phòng bại liệt và sởi, và được uống vitamin A nhằm tăng cường hệ miễn dịch.
Chiến dịch tiêm vắcxin cho trẻ em Philippines sau bão ảnh 1Trẻ em tại Tacloban. (Nguồn: UNICEF)

Ngày 22/11, Chính phủ Philippines và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khởi động chiến dịch tiêm vắcxin cho trẻ em để phòng bệnh sởi và bại liệt tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận siêu bão Haiyan.

Bộ Y tế Philippines và WHO cho biết chiến dịch trên tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận bão Haiyan ở miền Trung nước này, bắt đầu với các trung tâm sơ tán dân tại thành phố Tacloban và tỉnh Cebu.

Trẻ em dưới năm tuổi sẽ được tiêm vắcxin phòng bại liệt và sởi, và được uống vitamin A nhằm tăng cường hệ miễn dịch.

WHO cho biết chiến dịch này sẽ được mở rộng tới trẻ em từ 6-15 tuổi tùy theo nguồn vắcxin sẵn có.

Một đội gồm 20 y tá tình nguyện sẽ được cử tới thành phố Tacloban cuối tuần này để hỗ trợ các nhân viên y tế địa phương thực hiện chiến dịch trên.

WHO cho biết đang phối hợp với các đối tác để phân phát vắcxin được bảo quản trong điều kiện lạnh phù hợp tới những khu vực bị ảnh hưởng và đang thiếu điện.

Đại diện WHO tại Philippines, Bác sĩ Julie Hall cho biết nhiều em nhỏ tại các khu vực đông đúc này, nhất là những em chưa được tiêm phòng, có nguy cơ mắc và làm lây lan các bệnh truyền nhiễm như sởi - căn bệnh có thể dẫn tới tử vong, nhất là ở trẻ nhỏ.

Hàng triệu người Philippines đang lâm vào cảnh không có chỗ ở sau trận bão Haiyan hôm 8/11.

Theo các số liệu chính thức mới nhất, bão Haiyan đã làm 4.015 người thiệt mạng và 18.567 người bị thương. Hơn 1.600 người hiện vẫn mất tích.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết trận bão Haiyan, cùng trận động đất trước đó, đã làm khoảng 5,2 triệu người Philippines mất việc tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Theo Giám đốc ILO tại Philippines Lawrence Jeff Johnson, nhiều người lao động khác đang đứng trước nguy cơ mất tạm thời công việc hiện nay.

Tuy nhiên, ông Johnson cũng ghi nhận rằng trước khi trận bão này quét qua Philippines, 2,3 triệu người lao động đã ở trong tình trạng bấp bênh, sống dưới ngưỡng nghèo hoặc làm bất cứ việc gì để kiếm sống. Ông kêu gọi tăng quỹ cho các chương trình giúp cải thiện đời sống người lao động ở Philippines.

Hiện ILO đang phối hợp với Chính phủ Philippines thực thi một chương trình tuyển dụng khẩn cấp ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Haiyan.

ILO đã huy động sáu đội tới các thành phố Tacloban, Roxas, Bắc Cebu, Đông Negros và Bohol, nơi hứng chịu trận động đất mạnh 7,2 độ Richter hôm 15/10 vừa qua.

Một đội ILO cũng đã được cử tới Busuanga, thuộc tỉnh Palawan (miền Tây Philippines).

ILO cho biết đang tìm đối tác và các nhà tài trợ mới cho công tác tái thiết các thành phố bị ảnh hưởng bởi bão và tạo công ăn việc làm cho người dân phải sơ tán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục