Chính đảng tại Nga chuẩn bị tranh cử vào Hạ viện

Ngày 13/9, Đảng Tự do-Dân chủ Nga (LDPR) đã họp Đại hội lần thứ XXIII nhằm thông qua cương lĩnh tranh cử và danh sách các ứng cử viên.
Ngày 13/9, tại Mátxcơva, Đảng Tự do-Dân chủ Nga (LDPR) đã họp Đại hội lần thứ XXIII nhằm thông qua cương lĩnh tranh cử và danh sách các ứng cử viên sẽ ra tranh chức Đại biểu của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI với ngày bỏ phiếu đã được ấn định vào 4/12 tới.

Tham dự Đại hội có 292 đại biểu đại diện cho 83 chủ thể thuộc Liên bang Nga.

Dư luận đánh giá Chủ tịch LDPR, ông Vladimir Zhirinovsky sẽ đứng đầu danh sách ứng cử viên của chính đảng này như năm lần bầu cử Hạ viện Nga trước đó.

LDPR được thành lập năm 1989, đã giành quyền đại diện tại Duma Quốc gia Nga trong suốt năm khóa qua và hiện giữ 40 ghế trong Hạ viện Nga khóa V cùng 169 ghế tại 60 Duma tỉnh-thành.

Chủ tịch Zhirinovsky đánh giá, chỉ có ba chính đảng gồm LDPR, Đảng Cộng sản Liên Nga (KPRF) và Đảng "Nước Nga Thống nhất" (UR) cầm quyền có khả năng giành quyền đại diện tại Duma Quốc gia Nga khóa mới với mỗi chính đảng giành trên 30% số phiếu.

Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây ở Nga cho thấy, UR sẽ giành số phiếu ủng hộ áp đảo để giành quyền đa số lập hiến trong khi có khoảng 49% số ý kiến xác nhận LDPR chỉ có thể có được hơn 7% số phiếu ủng hộ để có đại diện tại Hạ viện Nga, đồng thời, 9% số ý kiến tin rằng LDPR sẽ trở thành lực lượng chính trị chủ đạo ở Liên bang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục