Chính Hiệp Trung Quốc khóa XIV họp từ ngày 4-11/3 tại Bắc Kinh

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu Chính Hiệp sẽ lắng nghe, thảo luận 1 báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính Hiệp toàn quốc và một báo cáo công tác về những đề xuất của các đại biểu.
Chính Hiệp Trung Quốc khóa XIV họp từ ngày 4-11/3 tại Bắc Kinh ảnh 1Toàn cảnh lễ bế mạc Kỳ họp thứ năm Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chính Hiệp-CPPCC) khóa XIII ngày 10/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn Trung Quốc (Chính Hiệp toàn quốc - CPPCC) - cơ quan tư vấn chính trị cấp cao nhất của Trung Quốc - sẽ bắt đầu kỳ họp thường niên vào 15 giờ ngày 4/3 (tức 14 giờ cùng ngày giờ Việt Nam) tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. 

Phát biểu họp báo chiều 3/3 ở Bắc Kinh, người phát ngôn Chính Hiệp Quách Vệ Dân (Guo Weimin) cho biết kỳ họp lần thứ nhất Chính Hiệp khóa XIV dự kiến kết thúc vào chiều 11/3.

Theo ông Quách Vệ Dân, trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu Chính Hiệp (các cố vấn chính trị) sẽ lắng nghe và thảo luận một báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính Hiệp toàn quốc và một báo cáo công tác về những đề xuất của các đại biểu.

[Trung Quốc bế mạc Kỳ họp thứ 4 Hội nghị Chính hiệp toàn quốc Khóa 13]

Theo ông Quách Vệ Dân, các đại biểu Chính Hiệp sẽ tham dự kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội Trung Quốc khóa XIV) với tư cách những người tham dự không biểu quyết, đồng thời sẽ lắng nghe và thảo luận một số báo cáo, trong đó có có báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc.

Ông Quách Vệ Dân cũng cho biết một bản điều lệ Chính Hiệp sửa đổi và một nghị quyết chính trị về kỳ họp thứ nhất của Chính Hiệp toàn quốc sẽ được xem xét và thông qua trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Theo ông, việc bầu chọn một ban lãnh đạo mới của Chính Hiệp cũng nằm trong chương trình nghị sự của kỳ họp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục