Chính khách Campuchia và Thái Lan thi đấu bóng đá

Các nhà chính trị của Campuchia và Thái Lan đã có một trận giao hữu bóng đá sôi nổi với kết quả tỷ số 10-7 nghiêng về đội Campuchia.
Chiều 24/9, tại sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh, trận đấu bóng đá giao hữu giữa các nhà chính khách Campuchia và Thái Lan đã diễn ra hết sức hào hứng dưới sự chứng kiến của gần 50.000 khán giả, trong đóng có 3.000 cổ động viên "Áo đỏ" của đảng cầm quyền Puea Thái đến từ Thái Lan.

Trận đấu với tên gọi “Giao hữu bóng đá Campuchia-Thái Lan/Thái Lan-Campuchia” với cả đội A lẫn B đều có sự tham gia của các nhà chính trị hàng đầu hai nước, trong đó có nhiều cầu thủ “nổi tiếng” như Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Nghị sỹ Somchai Wongsawat, Thủ tướng Thái Lan năm 2008, người anh em đồng hao của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra...

Phát biểu trước các cổ động viên Campuchia và Thái Lan trước trận đấu, ông Hun Sen nói rằng trận đấu thể hiện thông điệp chung của hai bên là hữu nghị, hòa bình và hợp tác, không nhằm mục đích thắng thua, nhưng thật sự đã làm hài lòng các cổ động viên với kết quả đội B của ông Hun Sen thắng đội A của ông Heng Somrin và ông Sonchai Wongsawat với tỷ số 10-7.

Các nhà chính trị chủ chốt ở cả hai đội đã thi đấu trọn hai hiệp và không ít lần trổ tài tranh bóng cũng như dẫn dắt bóng và ghi bàn, được cổ động viên nhiệt liệt hoan nghênh.

Ông Hun Sen (số 9) đã tạo được ấn tượng khi góp phần vào chiến thắng của đội nhà bằng việc ghi 3 bàn; trong khi đó, dù thua, ông Heng Samrin (8) đã ghi được cho đội nhà 4 bàn và đồng đội của ông là Somchai Wongsawat (7) cũng ghi được 1 bàn.

Phát biểu với báo chí, ông Sonchai Wongsawat nói rằng ông rất cảm kích trước sự tổ chức trận đấu chu đáo của chính quyền Campuchia cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả hai bên.

Ông cũng tin tưởng trận đấu giao hữu sẽ góp phần để các nhà chính trị và nhân dân hai nước hiểu nhau hơn, giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp trên tinh thần hữu nghị, láng giềng tốt.

Trận giao hữu bóng đá này tiếp nối những hoạt động tích cực của cả hai bên kể từ khi đảng Puea Thái lên cầm quyền sau thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội 3/7.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã thăm chính thức Campuchia vào ngày 16/9 với kết quả hai bên đồng ý giải quyết các bất đồng, tranh chấp một cách hòa bình.

Trong chuyến thăm Campuchia ngày 23/9 của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yuthasak Sasiprapha hai bên đã đồng ý tuân thủ phán quyết của Tòa án công lý quốc tế ICJ về việc rút quân đội ra khỏi khu vực đang tranh chấp ở xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear./.

Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục