Lệnh cấm nữ sinh dưới 14 tuổi đeo khăn trùm đầu tại Áo dự kiến ảnh hưởng khoảng 12.000 học sinh, trong bối cảnh chính phủ khẳng định biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi và sự tự do lựa chọn của các em.
Sau khi đảng Tự do cực hữu (FPO) từ bỏ nỗ lực đàm phán vào tháng trước, 3 đảng Nhân dân bảo thủ (OVP), Dân chủ Xã hội (SPO) và Tự do Neos đã nối lại đàm phán thành lập liên minh và đạt được nhất trí.
Các cuộc đàm phán thành lập chính phủ giữa đảng Tự do cực hữu (FPÖ) và đảng Nhân dân bảo thủ (ÖVP) đã thất bại sau cuộc gặp với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen tại Vienna ngày 12/2.
Đây là lần thứ hai ông Schallenberg đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo chính phủ lâm thời của Áo, sau khi các cuộc đàm phán về thành lập chính phủ liên minh đã đổ vỡ vào cuối tuần trước.
Thủ tướng đề nghị Chính phủ Áo có tiếng nói ủng hộ, thúc đẩy Quốc hội Áo sớm hoàn tất phê chuẩn EVIPA; ủng hộ việc EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.
Phát biểu trước khi bước vào cuộc họp với những người đồng cấp EU, Bộ trưởng Nội vụ Áo, ông Gerhard Karner khẳng định: “Tôi sẽ bỏ phiếu chống việc mở rộng Schengen với Romania và Bulgaria.”
Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn báo Kronen Zeitung ngày 2/12 đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer có thể đảm nhận vị trí Chủ tịch đảng Nhân dân (OVP) thay ông Kurz.
Giới chức y tế Australia xác nhận 2 ca nhiễm biến thể Omicron tại bang đông dân nhất New South Wales trong khi Áo cũng thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron tại nước này.
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã công bố quyết định từ chức và đề cử Ngoại trưởng Alexander Schallenberg - một nhà ngoại giao kỳ cựu, đồng thời cũng là thành viên của ÖVP - làm Thủ tướng kế nhiệm.
Chính phủ Áo đã tạm đình chỉ chức vụ của Cục Bảo hiến và Chống khủng bố thành phố Vienna theo đề nghị của chính vị cục trưởng này nhằm tạo điều kiện cho quá trình điều tra.
Các bộ trưởng trong Nội các của ông gồm 10 người từ đảng OeVP theo đường lối bảo thủ và 4 người từ đảng đối tác Xanh trong liên minh cầm quyền cũng đã tuyên thệ nhậm chức.
Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen ngày 30/5 cho biết ông đã lựa chọn Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Brigitte Bierlein (70 tuổi) làm Thủ tướng lâm thời của nước này,
Quốc hội Áo đã bỏ phiếu thông kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Sebastian Kurz, chỉ vài ngày sau khi chính phủ này trở thành chính phủ tạm quyền do vụ bê bối chính trị.
Nội các Áo ngày 21/2 đã nhất trí thông qua gói biện pháp an ninh mới, theo đó trao thêm quyền lực về giám sát và do thám cho các lực lượng chấp pháp của chính phủ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết ông sẽ không bình luận về chính phủ liên minh mới của Áo, đồng thời nêu rõ ông "phản đối mọi thái độ thành kiến."
Chính phủ mới tại Áo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của liên minh bảo thủ - cực hữu giữa hai đảng Nhân dân (OVP) và đảng Tự do (FPO).
Sau gần 8 năm, Áo sẽ có một thủ tướng mới sau khi ông Faymann thông báo rút khỏi mọi chức vụ hiện nắm giữ, trong đó có cả chức Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội Áo (SPÖ) mà ông lãnh đạo từ tháng 8/2008.