Chính phủ bảo thủ thiểu số Canada được tín nhiệm

Ngày 18/9, Hạ viện Canada đã thông qua kiến nghị tài chính và ngân sách do Chính phủ của Thủ tướng Stephen Harper đệ trình.
Với 224 phiếu thuận và 74 phiếu chống, Hạ viện Canada ngày 18/9 đã thông qua kiến nghị tài chính và ngân sách do Chính phủ của Thủ tướng Stephen Harper đệ trình.

Cuộc bỏ phiếu này cũng có ý nghĩa như một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ bảo thủ thiểu số của ông Harper.

Hai đảng đối lập là đảng Dân chủ Mới (NDP) và Khối Québec đã bỏ phiếu ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Harper, trong khi đảng Tự do đối lập lớn nhất bỏ phiếu chống.

Đây là một kết quả bất ngờ vì chỉ vài tuần trước, sau khi đảng Tự do tuyên bố sẽ không ủng hộ chính phủ, cả NDP và Khối Québec đều tuyên bố liên kết với đảng Tự do để bỏ phiếu chống chính phủ, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm vào mùa Thu này.

Việc chính phủ bảo thủ công bố kế hoạch cải cách Hệ thống bảo hiểm việc làm (EI) đầu tuần qua đã giúp họ lôi kéo được sự ủng hộ của NDP và Khối Québec, đồng thời cũng cho thấy sự thiếu đoàn kết và lỏng lẻo của phe đối lập.

Tuy nhiên, theo dự kiến, chính phủ bảo thủ muốn tồn tại sẽ cần phải vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện do đảng Tự do đối lập kiến nghị dự kiến vào đầu tháng 10 tới. Để vượt qua cuộc bỏ phiếu sắp tới, đảng Bảo thủ vẫn phải trông chờ vào sự ủng hộ của một trong hai đảng NDP hoặc Khối Québec.

Trong khi đó, kết quả thăm dò dư luận mới nhất do tổ chức EKOS công bố ngày 17/9 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Đảng Bảo thủ cầm quyền đã tăng lên mức 35,1%, trong khi Đảng Tự do giảm xuống còn 29,9%, tỷ lệ ủng hộ dành cho các đảng nhỏ hơn lần lượt là NDP 16,5%, Khối Québec 9,6%.và Đảng Xanh 9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục