Với 89 phiếu thuận và 54 phiếu chống, tân Chính phủ Bỉ của Thủ tướng Elio DiRupo thuộc Đảng Xã hội ngày 10/12 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốchội, qua đó đặt dấu chấm hết cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 1 nămrưỡi tại nước này.
Cuộc bỏ phiếu hầu như chỉ mang tính hình thức, song liên minh của ông Elio DiRupo đã gây ra tranh cãi vì không bao gồm Đảng ly khai N-VA của vùng Flandersnói tiếng Hà Lan do đảng này không thể tìm được tiếng nói chung với nhiều đảngphái khác dù giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử và bị gạt ra ngoài cáccuộc đàm phán thành lập liên minh.
Cuối tháng 11 vừa qua, sáu chính đảng lớn của Bỉ đã đạt được một thỏa thuận ngânsách, chỉ vài giờ sau khi Standard & Poor (S&P), một trong ba cơ quan xếp hạngtín dụng lớn và uy tín nhất thế giới, đã đánh tụt xếp hạng tín dụng của Bỉ từAA+ xuống AA.
Thỏa thuận về ngân sách này đã mở đường cho chính phủ liên minh được thành lậpchỉ một tuần sau đó. Liên minh cầm quyền mới của Bỉ gồm 12 bộ trưởng và 6 quốcvụ khanh, gồm các đại diện của Đảng Xã hội, Dân chủ Cơ đốc giáo và Tự do.
Bỉ rơi vào tình trạng không chính phủ kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội ngày13/6/2010 và đã thiết lập một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" với việc nước này đượcđiều hành trong khoảng thời gian dài kỷ lục chỉ bởi một chính phủ lâm thời.
Bất chấp việc Nhà Vua Bỉ đã nhiều lần chỉ định trung gian hòa giải để dàn xếpđàm phán giữa các chính đảng, song nỗ lực thành lập chính phủ liên minh ở nướcnày vẫn chưa đạt kết quả, do các bên không vượt qua được những bất đồng kéo dàilâu nay về sửa đổi Hiến pháp và phân quyền nhiều hơn cho các vùng./.