Tiến gần tới thỏa thuận

Chính phủ Colombia và FARC tiến gần tới thỏa thuận

Ngày 1/3, Chính phủ Colombia và FARC tuyên bố đã đạt được bước tiến lớn hướng tới thỏa thuận liên quan tới chính sách nông thôn.
Ngày 1/3, Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tuyên bố đã đạt được bước tiến lớn hướng tới thỏa thuận liên quan tới chính sách nông thôn mà hai bên đang thảo luận trong khuôn khổ cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài suốt gần nửa thế kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong thông cáo chung được công bố sau khi kết thúc vòng đàm phán thứ 6, trưởng đoàn của Chính phủ, cựu Phó Tổng thống Humberto de la Calle, và của FARC, nhân vật số hai Ivan Marques, nhất trí rằng hai bên đã tiến rất gần tới một thỏa thuận về tiến trình phát triển nông thôn sâu rộng, trong đó đáng chú ý là các vấn đề về tiếp cận và sử dụng đất đai, những khu đất khô cằn, hợp thức hóa tài sản, giới hạn đất nông nghiệp và bảo vệ các vùng dự trữ.

Ông Marques nhấn mạnh, mặc dù chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng nhưng chưa bao giờ một tiến trình hòa bình ở Colombia lại tiến xa đến như vậy.

Tuy nhiên, đại diện của FARC cũng bày tỏ sự bất bình trước kế hoạch mà chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos đang triển khai nhằm thu hồi và giao đất do “nhóm này chiếm đoạt bất hợp pháp trước đây.”

Trong khi đó, ông Humberto de la Calle cho rằng, dù có gặp đôi chút trở ngại nhưng cuộc đối thoại hòa bình dường như đang tiến tới một giai đoạn với những cam kết cụ thể.

Theo nhà đàm phán này, cả hai bên đang đứng trước một thời điểm bước ngoặt, trong đó cần phải thể hiện được ý chí hướng tới hòa bình toàn diện cho đất nước Colombia.

Đoàn đàm phán chính phủ cũng đánh giá cao việc FARC thể hiện những bước tiến về lập trường liên quan đến vấn đề các nạn nhân của cuộc xung đột, cũng như sẵn sàng trả lời các nạn nhân trong các cam kết cụ thể.

Về phần mình, FARC khẳng định sẵn sàng đối thoại về vấn đề này vào thời điểm thích hợp nhưng vẫn bảo vệ quan điểm cho rằng Chính phủ là bên có trách nhiệm cuối cùng đối với các nạn nhận của cuộc xung đột.

Vấn đề chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong năm điểm được hai bên thống nhất đặt lên bàn đàm phán và được đánh giá là điểm mấu chốt để giải quyết dứt điểm cuộc xung đột hiện nay.

Cuộc đàm phán hòa bình tại Colombia chính thức bắt đầu hồi giữa tháng 10/2012 tại Havana với sự bảo trợ của Cuba và Na Uy, trong khi Venezuela và Chile tham gia với tư cách là các nước đồng hành./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục