Chính phủ Honduras dỡ bỏ lệnh giới nghiêm

Chính phủ lâm thời Honduras thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được áp đặt từ sau cuộc đảo chính ngày 28/6 do "biện pháp này đã đạt được những mục tiêu cần thiết".

Ngày 12/7, Chính phủ lâm thời Honduras thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được áp đặt từ sau cuộc đảo chính ngày 28/6 do "biện pháp này đã đạt được những mục tiêu cần thiết".

Cùng ngày, Tổng thống lâm thời của Honduras Roberto Micheletti, tuyên bố Tổng thống bị lật đổ của nước này Manuel Zelaya sẽ không được phép quay lại nắm quyền trong bất kỳ điều kiện nào, nhưng có thể được ân xá nếu như ông này trở về nước để đối mặt với công lý.

Hiện ông Zelaya đang ở Washington và tiếp tục thảo luận với chính phủ Mỹ cùng các quan chức của Tổ chức Các nước Châu Mỹ (OAS) để tìm kiếm sự ủng hộ cho việc trở lại nắm quyền. Ông Zelaya tới Washington sau cuộc đàm phán bất thành với Chính phủ lâm thời Honduras do Tổng thống Costa Rica Oscar Arias làm trung gian.

Tổng thống Arias, chủ nhân của giải Nobel hoà bình năm 1987, đã đề nghị tổ chức vòng đàm phán thứ hai để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, ông Zelaya lại muốn vòng đàm phán tới được tổ chức tại Honduras, nơi những người ủng hộ ông tuyên bố tiếp tục biểu tình phản đối cuộc đảo chính ngày 28/6 và Chính phủ lâm thời. Tuần trước, máy bay của ông Zelaya đã không được phép hạ cánh xuống Honduras.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với ông Zelaya. Trong một cuộc họp của tổ chức Cộng đồng Các nước Dân chủ, tại Bồ Đào Nha, các vị ngoại trưởng và quan chức ngoại giao từ 50 quốc gia đã cùng lên tiếng ủng hộ việc phục chức cho Tổng thống bị phế truất Zelaya.

Giáo hoàng Benedict cũng lên tiếng kêu gọi các bên đối thoại hoà bình để đảm bảo "đời sống dân chủ thực sự" tại Honduras. Phát biểu trước những người hành hương và khách du lịch tại Quảng trường Thánh Peter ở Roma, Giáo hoàng nói rằng ông đang theo dõi mọi sự kiện ở Honduras với sự "lo ngại sâu sắc". Người Công giáo chiếm đa số ở quốc gia Trung Mỹ này.

Cũng trong ngày 12/7, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama rút quân đội Mỹ đang đồn trú tại căn cứ quân sự Palmerola, trên lãnh thổ Honduras, để bày tỏ thái độ phản đối của Washington đối với cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia Trung Mỹ này.

Phát biểu trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia, ông Chavez cũng chỉ trích ông Obama có thái độ không rõ ràng đối với tình hình chính trị hiện nay tại Honduras và cho rằng cuộc khủng hoảng này là một "phép thử" đối với Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, quan hệ giữa Chính phủ lâm thời Honduras và Venezuela tiếp tục căng thẳng. Đêm 11/7, cảnh sát Honduras đã bắt giam trong nhiều giờ các phóng viên đài truyền hình Telesur của Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục