Chính phủ Ireland có nguy cơ sụp đổ vì xin cứu trợ

Thủ tướng Ireland muốn ban hành sắc lệnh trong dịp Năm Mới về giải tán Quốc hội sau khi chính phủ hoàn tất Dự thảo Ngân sách 2011.
Thủ tướng Ireland Brian Cowen ngày 22/11 tuyên bố sẵn sàng tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn nếu Quốc hội nước này thông qua Dự thảo Ngân sách năm 2011 do Chính phủ đệ trình.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Dublin, Ireland, người đứng đầu Chính phủ Ireland nói rõ ông có ý định ban hành một sắc lệnh trong dịp Năm Mới về giải tán Quốc hội sau khi chính phủ hoàn tất Dự thảo Ngân sách năm 2011.

Dự kiến quá trình này sẽ kéo dài vài tuần nữa.

Sau khi nhấn mạnh việc Quốc hội thông qua Dự thảo Ngân sách năm 2011 là "yêu cầu cấp bách" đối với Ireland vì ngân sách này liên quan gói cứu trợ mà Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đồng ý dành cho Ireland, ông cảnh báo việc trì hoãn thông qua dự thảo ngân sách sẽ làm suy yếu vị thế của Ireland trên trường quốc tế.

Theo ông Cowen, Dự thảo Ngân sách 2011 trị giá 6 tỷ euro phải được thông qua vào ngày 7/12 tới.

Sức ép đòi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn ở Ireland gia tăng sau khi Dublin ngày 21/11 vừa qua đồng ý chấp nhận gói cứu trợ EU/IMF.

Người dân Ireland cho rằng nước này đã "mất thể diện" vì phải nhận cứu trợ từ bên ngoài, trong khi các đảng đối lập có chân trong Quốc hội hiện đều ủng hộ tổng tuyển cử trước thời hạn.

Đảng đối lập chính Fine Gael cho rằng dân chúng Ireland "hoàn toàn mất lòng tin" vào chính phủ. Chủ tịch đảng Sinn Fein Gerry Adams bác bỏ lập luận của ông Cowen coi việc thông qua dự thảo ngân sách là yêu cầu cấp bách đối với Ireland, đồng thời đề nghị tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.

Người đứng đầu đảng Xanh John Gormley kêu gọi Quốc hội thông qua Dự thảo Ngân sách của Chính phủ, nhưng đề nghị ông Cowen ấn định ngày kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn.

Ông Gomli nhấn mạnh người dân Ireland cần "sự ổn định về chính trị", ám chỉ các cuộc biểu tình của dân chúng trong những ngày qua phản đối việc Dublin nhận cứu trợ từ EU và IMF.

Cùng ngày, Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của EU Olli Rehn khẳng định tổng tuyển cử trước thời hạn ở Ireland không ảnh hưởng đến kế hoạch cứu trợ của EU và IMF dành cho nước này.

Ông tiết lộ các cuộc đàm phán về kế hoạch cứu trợ Ireland sẽ kết thúc vào cuối tháng 11/2010 và tổng tuyển cử ở Ireland có thể diễn ra vào tháng Giêng năm sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục