Ngày 21/6, với 383 phiếu ủng hộ, 154 phiếu chống, tân Thủ tướng ItalyEnrico Letta đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên tại Hạ viện,qua đó thông qua một loạt các biện pháp kinh tế mới do chính phủ đưa ra, bao gồmviệc tài trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất hồi năm ngoái.
Trước đó, ông Letta cũng đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tương tự tại Thượngviện.
Đây được xem là phép thử quan trọng đầu tiên đối với chính phủ liên minhtả - hữu mong manh của Thủ tướng Enrico Letta, vừa được thành lập hôm 28/4 saucuộc tổng tuyển cử hồi tháng Hai mà không có chính đảng nào giành thắng lợi rõràng.
Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng Chính phủ liên minh của ông Lettavẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề căng thẳng liên quan đến chính sách thuế, tìnhtrạng nhập cư và những rắc rối pháp lý của nhà lãnh đạo phe trung hữu SilvioBerlusconi.
Một số nhà phân tích dự đoán chính phủ liên minh vừa ra đời có thể sẽkhông tồn tại được lâu do chính phủ này khó có thể dung hòa được lợi ích của cácđảng trong Quốc hội.
Có ý kiến còn cho rằng cựu Thủ tướng Berlusconi trong những tháng tới cóthể tìm cách hạ bệ chính phủ liên minh này để Italy tổ chức một cuộc tổng tuyểncử mới mà theo các cuộc thăm dò dư luận, phe của ông Berlusconi nhiều khả nănggiành thắng lợi./.
(TTXVN)