Chính phủ mới của Luxembourg tuyên thệ nhậm chức

Chính phủ liên minh mới của Luxembourg đã công bố cương lĩnh hành động, bao gồm một loạt cải cách, trong đó có cải cách thuế để tăng sức mua của người tiêu dùng.

Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden. (Nguồn: DPA)
Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden. (Nguồn: DPA)

Ngày 17/11, Chính phủ liên minh mới của Luxembourg, do Thủ tướng Luc Frieden đứng đầu, đã tuyên thệ nhậm chức.

Đảng Nhân dân Xã hội Cơ đốc giáo (CSV) của Thủ tướng Frieden, đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tháng trước, chiếm đa số nội các mới với 8 bộ trưởng, trong khi Đảng Dân chủ (DP) có 7 bộ trưởng.

Thành phần của chính phủ mới được công bố ngày 15/11.

Trước đó, Chính phủ liên minh mới của Luxembourg đã công bố cương lĩnh hành động, bao gồm một loạt cải cách, trong đó có cải cách thuế để tăng sức mua của người tiêu dùng.

Ngoài ra, các biện pháp liên quan đến nhà ở, đầu tư vào năng lượng tái tạo và chuyển đổi số cũng là những ưu tiên hàng đầu của chính phủ liên minh mới.

Sau cuộc bầu cử nghị viện hồi đầu tháng trước, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đã nộp đơn từ chức của chính phủ lên Đại Công tước Luxembourg Henri./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục