Chính phủ mới Thái Lan bị cáo buộc vi phạm luật

Ngày 30/12, ngay sau khi tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội để công bố các chính sách của chính phủ mới, Đảng Puea Thai (Vì Nước Thái) đối lập đã cáo buộc việc ông Abhisit công bố chính sách tại một địa điểm ngoài trụ sở Quốc hội là phạm luật, đồng thời yêu cầu Tòa án Hiến pháp xem xét vấn đề này.

Ngày 30/12, ngay sau khi tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội để công bố các chính sách của chính phủ mới, Đảng Puea Thai (Vì Nước Thái) đối lập đã cáo buộc việc ông Abhisit công bố chính sách tại một địa điểm ngoài trụ sở Quốc hội là phạm luật, đồng thời yêu cầu Tòa án Hiến pháp xem xét vấn đề này.

Ngoài ra, lãnh đạo Đảng Pue Thai cũng chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Chai Chidchob không tuân thủ các quy tắc hoạt động của Quốc hội, cụ thể là đã thông báo quá gấp gáp khi chuyển địa điểm phiên họp tới trụ sở Bộ Ngoại giao. Được biết, toàn bộ nghị sỹ của Pue Thai đã tẩy chay cuộc họp nói trên của Quốc hội.

Tuy nhiên, ông Chai Chidchob cho rằng việc chuyển địa điểm là hoàn toàn hợp lệ vì đã có 330 nghị sĩ bỏ phiếu tán thành quyết định này, và do thủ tục công bố chính sách đã hoàn tất, chính phủ mới có thể chính thức đi vào hoạt động. Ông cũng bác bỏ yêu cầu của lực lượng biểu tình thuộc Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) buộc Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới.

Trong khi đó, đến đêm 30/12, khu vực xung quanh trụ sở Quốc hội ở trung tâm thủ đô Bangkok đã trở lại yên tĩnh do những người biểu tình "áo đỏ" đã giải tán để về nhà đón Năm mới 2009. Tuy nhiên, đại diện UDD tuyên bố sẽ biểu tình trở lại trong thời gian tới, nhất là vào thời điểm diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14 vào cuối tháng 2/2009.

Bất ổn chính trị đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Thái Lan, đặc biệt là các lĩnh vực du lịch và xuất khẩu. Dự báo, trong quý IV năm nay, kinh tế của "xứ sở nụ cười" sẽ lần đầu tiên bị tăng trưởng âm kể từ quý I/1999 đến nay. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu chính phủ mới không nỗ lực cải thiện tình hình, nền kinh tế sẽ tiếp tục đi xuống trong quý I/2009, đẩy Thái Lan chính thức rơi vào suy thoái.
 
Theo các số liệu thống kê, số du khách nước ngoài đến Thái Lan trong tháng 12, vốn là "mùa du lịch", đã giảm tới 2/3, khiến mục tiêu đón 16,5 triệu du khách trong năm nay hoàn toàn tan vỡ. Du lịch ảm đạm cũng khiến hàng loạt dịch vụ "ăn theo" như nhà hàng, tụ điểm giải trí, kinh doanh đồ trang sức, dịch vụ taxi ... cũng "u ám" theo.

Trong khi đó, xuất khẩu cũng rơi vào tình trạng sụt giảm đáng lo ngại. Trong tháng qua, xuất khẩu của Thái Lan đã giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh tế đình đốn kéo theo hàng loạt vấn đề xã hội phức tạp, trong đó vấn đề thất nghiệp đang trở nên ''báo động" ở Thái Lan. Dự báo, số người thất nghiệp tại nước này có thể tăng gấp đôi, lên 1 triệu người, vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục